Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xúc cảm trên phím dương cầm của các nghệ sỹ nhí

23:39, 30/07/2017

Vượt qua 51 thí sinh tham dự Liên hoan Piano Nghệ An mở rộng năm 2017 ở các vòng Sơ khảo và Chung khảo, 16 thí sinh ở 3 lứa tuổi đã đem đến cho khán giả thành Vinh nhiều xúc cảm bởi những màn trình diễn điêu luyện như những nghệ sỹ thực thụ, đầy say mê trên phím đàn.

Tối nay (30/7), tại Hội trường trường Cao đẳng VHNT Nghệ An đã diễn ra vòng chung kết Liên hoan piano Nghệ An mở rộng 2017.

16 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng Liên hoan piano Nghệ An mở rộng 2017
16 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng Liên hoan piano Nghệ An mở rộng 2017

Liên hoan piano Nghệ An mở rộng 2017 do Trung tâm nghệ thuật CEG (Hà Nội) kết hợp với Trung tâm nghệ thuật Dream land (TP Vinh – Nghệ An) đăng cai tổ chức dành cho các em lứa tuổi từ 7 đến 15 đang theo học Piano không chuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh.

BGK Vòng chung khảo: Nhạc sỹ Nguyễn Cường - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật CEG, NSND Hoàng Thành - Hội viện Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Thạc sỹ Thương Hà - Giảng viên piano ĐH VHNT Quân đội, Nghệ sỹ Hồ Thu Trang - Đoàn nghệ thuật QKIV
BGK Vòng chung khảo: Nhạc sỹ Nguyễn Cường - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật CEG, NSND Hoàng Thành - Chi hội trưởng Hội Nhạc sỹ Việt Nam tại Nghệ An, Thạc sỹ Thương Hà - Giảng viên piano ĐH VHNT Quân đội, Nghệ sỹ Hồ Thu Trang - Đoàn nghệ thuật QKIV

Liên hoan piano Nghệ An mở rộng là một sân chơi bổ ích đã làm thỏa mãn nhu cầu được thể hiện chính mình cho các học sinh theo học bộ môn piano trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, khẳng định phong trào học nhạc cụ "quý tộc" đang phát triển nhanh, mạnh tại khu vực này.

Khán phòng trường Cao đẳng VHNT Nghệ An kín chỗ
Khán phòng trường Cao đẳng VHNT Nghệ An kín chỗ trong đêm chung kết

Tại vòng chung kết, các thí sinh trình bày 2 tác phẩm liên tiếp ở các thể loại: Cổ điển, bán cổ điển, jazz, blue, broadway, pop, nhạc nhẹ. Mặc dù, đây là màn trình diễn của các thí sinh đang theo học piano không chuyên nhưng đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Những màn trình diễn đầy say mê, điêu luyện của các bạn nhỏ như những nghệ sỹ thực thụ trên từng phím đàn.

Tại Nghệ An, những năm gần đây, số lượng học sinh tìm đến với bộ môn piano tăng khá nhanh. Chỉ trong một tháng phát động và triển khai Festival piano Nghệ An mở rộng 2017, BTC đã nhận được 51 hồ sơ tham dự (38 thí sinh Nghệ An, 10 thí sinh Hà Tĩnh và 3 thí sinh Thanh Hóa). Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, BGK Cuộc thi đã lựa chọn 16 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng.

Trao giải Nhất cho các thí sinh
Trao giải Nhất cho các thí sinh: Trần Linh Ngân (Bảng A), Hoàng Lê Kim Bảo (Bảng B),  Phạm Tuấn Trung (Bảng C).

Theo đánh giá của Nhạc sỹ Nguyễn Cường – Giám đốc Trung tâm nghệ thuật CEG, giám khảo vòng chung kết: Sự phát triển của nhạc cụ sang trọng bậc nhất này ở tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận đã cho thấy nhu cầu thưởng thức văn hóa được nâng lên, đồng thời chứng minh sự phát triển nhanh của nền kinh tế nơi đây. Bởi để theo học bộ môn này, ngoài năng khiếu của các em thì gia đình cũng phải có sự đầu tư lớn.

Liên hoan piano Nghệ An mở rộng năm 2017 khép lại đã vinh danh 3 thí sinh đạt giải Nhất, gồm: Trần Linh Ngân (Bảng A), Hoàng Lê Kim Bảo (Bảng B),  Phạm Tuấn Trung (Bảng C).

Thí sinh Trần Linh Ngân
Với Chương 1 Sonate và Chương 3 Sonate, Thí sinh Trần Linh Ngân ở bảng A đã giành giải Nhất
Thí sinh Hoàng Lê Kim Bảo Sonatine in C  2. Jazz fantasy on Mozart
Thí sinh Hoàng Lê Kim Bảo (bảng B) giành giải Nhất với hai tác phẩm "Sonatine in C" và "Jazz fantasy on Mozart"
Thí sinh Phạm Tuấn Trung trình bày hai tác phẩm “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” và “Sonta No.15 C của Mozart”
Với hai tác phẩm “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” và “Sonta No.15 C của Mozart”, Thí sinh Phạm Tuấn Trung (bảng C) giành giải Nhất

Giải Nhì được trao cho các thí sinh: Hồ Trung Quân (Bảng A), Nguyễn Lưu Thu Linh (Bảng B), Trần Lê Hữu Giỏi (Bảng C).

Trao giải Nhì cho các  thí sinh:
Trao giải Nhì cho các thí sinh: Hồ Trung Quân (Bảng A), Nguyễn Lưu Thu Linh (Bảng B), Trần Lê Hữu Giỏi (Bảng C).

Giải Ba thuộc về các thí sinh: Trần Hoàng Gia Bảo (Bảng A), Hồ Nguyễn Đức Mạnh (Bảng B), Nguyễn Gia Huy (Bảng C).

Các thí sinh đạt giải Khuyến khích tại Liên hoan
Các thí sinh đạt giải Khuyến khích tại Liên hoan

Giải Khuyến khích được trao cho các thí sinh Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Tuấn Anh (Bảng A), Lương Thu Phương, Nguyễn Lưu Hà Linh (bảng B), Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Trọng Phương An (bảng C) . Thí sinh Vũ Đan Chi (Bảng B) được trao giải triển vọng.

Thí sinh Vũ Đan Chi trình bày hai tác phẩm “Phước điệu” và “Biến tấu”
Thí sinh Vũ Đan Chi trình bày hai tác phẩm “Phước điệu” và “Biến tấu” đã giành được giải triển vọng

16 thí sinh vào vòng chung kết tại Liên hoan cũng sẽ được vào thẳng vòng tỏa sáng "CEG music" do Trung tâm nghệ thuật CEG tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 8 năm 2017.

quyết định tuyển thẳng 8 thí sinh vào học hệ trung cấp chính quy chuyên ngành piano tại trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nghệ An từ năm học 2017-2018
Trao Quyết định tuyển thẳng 8 thí sinh vào học hệ trung cấp chính quy chuyên ngành piano tại trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nghệ An từ năm học 2017-2018.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nghệ An cũng đã quyết định tuyển thẳng 8 thí sinh vào học hệ trung cấp chính quy chuyên ngành piano tại trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nghệ An từ năm học 2017-2018, gồm các thí sinh giành giải Nhất, Nhì, thí sinh đạt giải triển vọng và thí sinh Hà Hải Đăng.

Hình ảnh các thí sinh ở Bảng A (7-9 tuổi) biểu diễn:

Thí sinh Hồ Trung Quân trình bày hai bản nhạc Allaturca  và Snow mobiling
Thí sinh Hồ Trung Quân trình bày hai bản nhạc "Allaturca" và "Snow mobiling"
Thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Thanh Xuân trình bày hai nhạc phẩm Arabesque  2. Minuete
Thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Thanh Xuân trình bày hai nhạc phẩm "Arabesque" và "Minuete"
Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh Arabesque 2. Etudio. No9.Opsgg.Czeny
Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh trình bày hai nhạc phẩm "Arabesque Etudio" và "No9.Opsgg.Czeny"
Trần Hoàng Gia BảoHành khú Thổ Nhĩ Kỳ   2. Sonatine
Thí sinh Trần Hoàng Gia Bảo trình bày 2 tác phẩm "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ "
và "Sonatine"

 Hình ảnh các thí sinh ở Bảng B (10 - 12 tuổi) biểu diễn:

Thí sinh Lương Thu Phương 1.Chàng kị sĩ dũng cảm của Schumann  2. Sonate ánh trăng
Thí sinh Lương Thu Phương trình bày hai tác phẩm "Chàng kị sĩ dũng cảm của Schumann" và "Sonate ánh trăng"
Thí sinh Hồ Nguyễn Đức Mạnh trình bày hai tác phẩm
Thí sinh Hồ Nguyễn Đức Mạnh trình bày hai tác phẩm "Sonata K322" và "Pirate of Carribean"
Thí sinh Nguyễn Lưu Hà Linh trình bày hai tác phẩm “Sonatina in F Major” chương I, II và “Thư gửi Elise”
Thí sinh Nguyễn Lưu Hà Linh trình bày hai tác phẩm “Sonatina in F Major” chương I, II và “Thư gửi Elise”
Thí sinh Nguyễn Lưu Thu Linh Sonatine Op.55, No.1Chương I, II 2. Fur Elise
Thí sinh Nguyễn Lưu Thu Linh trình bày hai tác phẩm "Sonatine Op.55, No.1" chương I, II  và "Fur Elise"

 Hình ảnh các thí sinh ở Bảng C (13-15 tuổi) biểu diễn:

Thí sinh Nguyễn Mạnh Cường trình bày hai tác phẩm “The Entertainer” và Avatar The Last
Thí sinh Nguyễn Mạnh Cường trình bày hai tác phẩm “The Entertainer” và Avatar The Last
Thí sinh Trần Lê Hữu Giỏi trình bày hai tác phẩm “Sonatine in F Major Op. 36” và  “Czardas”
Thí sinh Trần Lê Hữu Giỏi trình bày hai tác phẩm “Sonatine in F Major Op. 36” và “Czardas”
Thí sinh Phạm Trọng Phương An trình bày hai tác phẩm “Prelvde No.1 in C Maor BWV 846” và “Gravity Falls”
Thí sinh Phạm Trọng Phương An trình bày hai tác phẩm “Prelvde No.1 in C Maor BWV 846” và “Gravity Falls”
Thí sinh Nguyễn Gia Huy trình bày hai tác phẩm “Canon” và “Polonaise”
Thí sinh Nguyễn Gia Huy trình bày hai tác phẩm “Canon” và “Polonaise”

Danh sách 16 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng Festival piano Nghệ An mở rộng 2017:

Bảng A (Từ 7 tuổi đến 9 tuổi.):

1. Hồ Trung Quân (Nghệ An)

2. NguyễnThanh Xuân (Nghệ An)

3. Nguyễn Tuấn Anh (Nghệ An)

4. Trần Hoàng Gia Bảo (Nghệ An)

5. Trần Linh Ngân (Thanh Hóa)

Bảng B (Từ 10 tuổi đến 12 tuổi)

1. Lương Thu Phương (Thanh Hóa)

2. Hồ Nguyễn Đức Mạnh (Nghệ An)

3. Nguyễn Lưu Hà Linh (Hà Tĩnh)

4. Hoàng Lê Kim Bảo (Nghệ An)

5. Nguyễn Lưu Thu Linh (Hà Tĩnh)

6. Vũ Đan Chi (Nghệ An)

Bảng C (Từ 13 tuổi đến 15 tuổi).

1. Nguyễn Mạnh Cường (Nghệ An)

2. Trần Lê Hữu Giỏi (Nghệ An)

3. Phạm Trọng Phương An (Nghệ An)

4. Phạm Tuấn Trung (Nghệ An)

5. Nguyễn Gia Huy (Nghệ An)

(Cát Tiên - Hoàng Thọ)