Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

31 thí sinh sẵn sàng cho Chung kết Sao Mai khu vực miền Trung – Tây Nguyên

23:24, 09/08/2017

Tối nay (9/8), các thí sinh tham dự Chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao mai 2017 khu vực miền Trung Tây Nguyên đã có mặt tại Đài PT-TH Nghệ An để nghe BTC phổ biến quy chế, thể lệ cuộc thi và bốc thăm số báo danh.

Chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao mai 2017 khu vực miền Trung Tây Nguyên được tổ chức từ ngày 10 – 13/8/2017 tại Nghệ An. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt nam tại Đà Nẵng (VTV8) phối hợp cùng Đài PT-TH Nghệ An tổ chức.

Ban tổ chức phổ biến thể lệ, quy chế cuộc thi cho các thí sinh tham dự Chung kết Sao Mai khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2017.
Ban tổ chức phổ biến thể lệ, quy chế cuộc thi cho các thí sinh tham dự Chung kết Sao Mai khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2017.

Vòng Chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao mai 2017 khu vực miền Trung Tây Nguyên có sự tham dự của 31 thí sinh đến từ các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai. Trong đó, có 9 thí sinh dòng nhạc Thính phòng, 9 thí sinh dòng nhạc Dân gian và 13 thí sinh dòng nhạc Nhẹ.

Những gương mặt quen thuộc trong cuộc thi Giọng ca xứ Nghệ 2017 do Đài PT-TH Nghệ An tổ chức thăm dự Chung kết Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2017.
Những gương mặt quen thuộc trong cuộc thi Giọng ca xứ Nghệ 2017 do Đài PT-TH Nghệ An tổ chức, tham dự Chung kết Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2017.

Các thí sinh sẽ trải qua vòng thi sơ khảo ở cả 3 dòng nhạc: Thính phòng cổ điển, Dân gian và Nhạc nhẹ. Riêng 2 thí sinh: Đậu Thanh Tài ở dòng nhạc Dân gian và Bùi Thị Cẩm Huyền ở dòng nhạc Thính phòng, cùng thuộc đoàn Nghệ An được đặc cách vào thẳng đêm thi chung kết khu vực.

Thí sinh Đậu Thanh Tài (Nghệ An) là 1 trong 2 thí sinh được đặc cách vào thẳng vòng chung kết xếp hạng, Chung kết Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2017.
Thí sinh Đậu Thanh Tài (Nghệ An) là 1 trong 2 thí sinh được đặc cách vào thẳng vòng chung kết xếp hạng, Chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao mai 2017 khu vực miền Trung Tây Nguyên
Các thí sinh bốc thăm số báo danh.
Các thí sinh bốc thăm số báo danh.

Trong các đêm thi sơ khảo, mỗi thí sinh sẽ biểu diễn 2 ca khúc tự lựa chọn. Sau 3 đêm thi, BTC sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất (tính cả 2 thí sinh đặc cách) vào đêm thi chung kết xếp hạng. Và thí sinh giành giải Nhất của 3 dòng nhạc (mỗi dòng nhạc 1 thí sinh) sẽ đại diện cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia vòng Chung kết toàn quốc được tổ chức vào tháng 9/2017 tại Thanh Hóa.

Vòng thi sơ loại Chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao mai 2017 khu vực miền Trung Tây Nguyên được tổ chức lần lượt vào các đêm 10, 11, 12/8/2017; đêm Chung kết xếp hạng được tổ chức vào ngày 13/8/2017, tại Trường quay S1 của Đài PT-TH Nghệ An. Các đêm thi đều được truyền hình trực tuyến trên kênh Youtube: Nghệ An TV. Riêng đêm Chung kết xếp hạng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và Đài PT-TH Nghệ An.

Các thí sinh tập dượt cho chương trình khai mạc Chung kết Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2017.
Các thí sinh tập dượt cho chương trình khai mạc Chung kết Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2017.

Cho tới thời điểm này, công tác chuẩn bị vòng Chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao mai 2017 khu vực miền Trung Tây Nguyên đã gần như được hoàn tất. Tối mai (10/8), Chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao mai 2017 khu vực miền Trung Tây Nguyên sẽ chính thức khai mạc tại trường quay S1 Đài PT-TH Nghệ An; 9 thí sinh đầu tiên sẽ tranh tài trong đêm thi mở màn.

Danh sách 9 thí sinh tham gia đêm thi sơ loại mở màn

Dòng nhạc Thính phòng:

Lê Thị Minh Thúy (Nghệ An) – SBD: 02

- Bài hát 1: Người mẹ miền Đông

- Bài hát 2: Chào anh Giải phóng quân, Chào mùa xuân đại thắng

Nguyễn Khánh Nhật Huyền (Quảng Trị) – SBD: 07

- Bài hát 1: Tự tình sông Mã - Sáng tác: Xuân Thủy

- Bài hát 2: Tiếng chim họa mi hót trên đỉnh Phan Xi Păng - St: Lưu Hà An

Dòng nhạc Dân gian:

Trần Thị Ting Hoài (Quảng Nam) – SBD: 05

- Bài hát 1: Mãi còn lời mẹ ru - Lời: Ngân Vịnh - Trần Cao Vân; Nhạc: Trần Cao Vân

- Bài hát 2: Em chọn lối này - Sáng tác: An Thuyên

Dương Thị Tuyết (Hà Tĩnh) – SBD: 06

- Bài hát 1: Phật quang phổ chiếu - Sáng tác: Sĩ Thắng 

- Bài hát 2: Mời trầu - Dân ca cổ Nghệ Tĩnh 

Dòng Nhạc nhẹ:

Trần Thị Huấn (Quảng Trị) – SBD: 01

- Bài hát 1: Bão - Lời: Anh Thủy - Hoàng Cường; Nhạc: Anh Thủy

- Bài hát 2: Độc huyền cầm - Sáng tác: Bảo Lan

Ngô Thị Huyền Trang (Gia Lai) – SBD: 03

- Bài hát 1: Ôi quê tôi - Sáng tác: Lê Minh Sơn

- Bài hát 2: Đường cong - Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

Nguyễn Thị Hà Thương (Quảng Bình) – SBD: 04

- Bài hát 1: Em vẫn muốn yêu anh - Sáng tác: Phương Uyên

- Bài hát 2: Bão - Sáng tác: Anh Thuỷ

Hoàng Anh Tuấn (Gia Lai) – SBD: 08

- Bài hát 1: Không thể và có thể - Sáng tác: Phó Đức Phương

- Bài hát 2: Radio 

Lê Thúy Anh (Thanh Hóa) SBD: 09

- Bài hát 1: Mây - Sáng tác: Đỗ Bảo

- Bài hát 2: Không thể và có thể - Sáng tác: Phó Đức Phương

 

Thùy Dương