Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lắng đọng chương trình nghệ thuật Huyền thoại Truông Bồn

21:45, 29/10/2017

Kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017), tối 29/10, Báo Nhân dân, tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn" tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An để tưởng nhớ sự cống hiến và hy sinh anh dũng của các Anh hùng, liệt sĩ trên cung đường huyền thoại Truông Bồn.

Đại biểu tham dự chương trình.
Đại biểu tham dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương;  Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thuận Hữu - Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

Chương trình còn có sự tham dự của Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các Sở, ban ngành, các huyện, thành thị, Hiệu trưởng các trường ĐH, Cao đẳng, lực lượng TNXP các nhân chứng lịch sử và thân nhân 13 thanh niên xung phong và hơn 10.000 người dân tỉnh Nghệ An tham gia chương trình. 

Trước khi chương trình diễn ra, đoàn đại biểu Trung ương và địa phương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ chung của các liệt sỹ TNXP thuộc Khu Di tích lịch sử Truông Bồn
Trước khi chương trình diễn ra, đoàn đại biểu Trung ương và địa phương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ chung của các liệt sỹ TNXP thuộc Khu Di tích lịch sử Truông Bồn

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Những ngày này 49 năm trước, vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, địa danh Truông Bồn đã đi vào lịch sử, trở thành một dấu son đáng nhớ trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khó của nhân dân ta trong thế kỷ XX. Hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, thanh niên xung phong và nhân dân đội mưa bom để đánh địch, nối đường, bảo đảm thông đường cho những chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến. 1.240 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này với con đường 15A huyền thoại. Trong số đó có 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép thuộc Đại đội 317, Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An đã ngã xuống trong một trận bom khi tuổi đời còn rất trẻ, khi chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa là máy bay Mỹ ngừng ném bom miền Bắc. Tất cả đã không kịp bước chân về phía hòa bình, nhưng chính họ đã tiếp thêm sức mạnh cho những đoàn quân đi đến ngày toàn thắng. Máu của họ hòa tan vào đất trời, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, tô thắm thêm màu của cỏ cây, đất trời, hoa lá, viết nên một huyền tích anh hùng về lịch sử của Truông Bồn.

dong chi thua

Đồng chí Thuận Hữu – Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân phát biểu khai mạc chương trình.

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, bài ca Truông Bồn vẫn vang vọng trong ký ức và tình cảm của những người đang sống, như một biểu tượng về lòng yêu nước của tinh thần hy sinh anh dũng, quật cường. Truông Bồn đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Đó thực sự là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân, là biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Và di tích Truông Bồn là nơi linh thiêng thể hiện tinh thần bất diệt đó.

Chương trình "Huyền thoại Truông Bồn" là hoạt động thiết thực kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017), 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); Đồng thời cũng là hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hàng vạn người nói chung trên cả nước.

vvv

Đồng chí Thuận Hữu – Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 13 Anh hùng Liệt sĩ TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông và nguyên hai Đại đội phó Đại đội TNXP 317 Anh hùng.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đồng chí Thuận Hữu - Tổng biên tập báo Nhân dân và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư tỉnh uỷ trao tặng sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 13 Anh hùng Liệt sĩ TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông và nguyên hai Đại đội phó Đại đội TNXP 317 Anh hùng. Ban Tổ chức cũng trao tặng 100 triệu đồng cho Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Quỹ khuyến học Nghệ An, góp phần tôn vinh lịch sử cách mạng; khuyến học, chăm sóc thế hệ tương lai của đất nước.

Thân nhân các anh hùng liệt sỹ Truông Bồn dự chương trình.
Thân nhân các anh hùng liệt sỹ Truông Bồn dự chương trình.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Truông Bồn” do Báo Nhân dân, tỉnh Nghệ An, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017) và tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh anh dũng của các Anh hùng, liệt sĩ trên cung đường huyền thoại Truông Bồn.

Ca khúc “Lá thư Truông Bồn” mở đầu chương trình.
Ca khúc “Lá thư Truông Bồn” mở đầu chương trình.

Chương trình do NSND Trần Bình làm tổng đạo diễn, cùng sự tham gia của đông đảo ca sỹ, nghệ sỹ múa của Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Tiết mục 6

Hình tượng những chiến sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn được khắc họa qua những tiết mục ca múa nhạc, gợi nhắc về một thời đạn bom, một thời oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ca khúc: Những cô gái Truông Bồn

Ca khúc: Nhớ về Truông Bồn.

NSND Thu Hiền mở đầu chương trình
NSND Thu Hiền với ca khúc "Huyền thoại Truông Bồn” - Sáng tác: Lê Duy Nguyên.

Chương trình đã khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, tái hiện những năm tháng chiến tranh ác liệt thông qua các tiết mục hát múa nghệ thuật như: “Huyền thoại Truông Bồn” - sáng tác: Lê Duy Nguyên, được thể hiện bởi giọng ca NSND Thu Hiền; “Lời hát từ Truông Bồn” - sáng tác: Nguyễn Xuân Công - Bùi Hăng Ri; “Những cô gái Truông Bồn”- Thơ: Cẩm Thạch, Nhạc: Hữu Đào; “Nhớ về Truông Bồn” của NSND Tiến Dũng;...

“Lời hát từ Truông Bồn” - sáng tác: Nguyễn Xuân Công - Bùi Hăng Ri, biểu diễn: ca sĩ Bạch Trà.

Tiếng ca từ Truông Bồn” - sáng tác: Nguyễn Xuân Công - Bùi Hăng Ri, biểu diễn: ca sĩ Bạch Trà.

a
Tiết mục: Hoa tím cung đường
Ca sỹ Phương Thanh với ca khúc Người về thăm quê.
Ca sỹ Phương Thanh với ca khúc "Người về thăm quê". Sáng tác Thuận Yến.
Ca khúc
Ca khúc "Gửi em chiếc nón bài thơ" - Thể hiện: Ca sỹ Trọng Tấn.

Chương trình cũng đã làm sống dậy ký ức khó quên, những tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng TNXP với tinh thần “sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm” thông qua: “Hành khúc ngày và đêm”, “Lời ru nắm đất Truông Bồn”,“Ngày mai anh lên đường”...

Ggg
Ca sỹ Anh Thơ với ca khúc "Khúc hát sông quê". 
“Hành khúc ngày và đêm” - St: nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, biểu diễn: NSƯT Quốc Hưng.
Đông đảo nhân dân tới xem chương trình.
Đông đảo nhân dân tới xem chương trình.

Và hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước như mong ước của Bác Hồ. Cuộc sống mới đã hồi sinh mạnh mẽ từ mảnh đất lửa đạn năm xưa, nhưng Huyền thoại về sự hy sinh cao cả của những TNXP lấp đá, mở đường, đêm đêm làm "cọc tiêu sống" dẫn đường cho xe ra tiền tuyến sẽ mãi bất tử. Để Truông Bồn mãi mãi là biểu tượng Anh hùng cách mạng, thiêng liêng, chói sáng, là niềm tự hào muôn đời của thế hệ trẻ và nhân dân Việt Nam như tinh thần trong các ca khúc: “Nghệ An khúc hát tự hào”; “Việt Nam trên đường chúng ta đi”.

vvv
Ca khúc "Nghệ An khúc hát tự hào" với tham gia biểu diễn của đông đảo ca sỹ, nghệ sỹ. 
a
Tiết mục "Việt Nam trên đường chúng ta đi" kết thúc chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn".

Thùy Linh - Thùy Dương - Văn Nhân