Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh niên Việt - Lào khởi động chương trình Theo dấu chân lãnh tụ

08:40, 31/10/2017

Tối 30/10, tại trường Đại học Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh Niên Nhân dân Cách mạng Lào phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh tổ chức lễ khai mạc Chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào 2017" (Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông). 

Dự chương trình về phía TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức chương trình.

Về phía TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào có đồng chí Sam-Lan Phan-Kha-Vong - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Thể thao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Lào.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; GS.TS NGƯT Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh; Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; cùng các thầy, cô giáo trường Đại học Vinh và hơn 500 đoàn viên thanh niên đến từ cả 2 nước Việt Nam và Lào.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào 2017” là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước, thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác.

Toàn cảnh lễ khai mạc.
Toàn cảnh lễ khai mạc.

Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt - Lào dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức chương trình phát biểu khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương mong muốn, thông qua chương trình các bạn thanh niên sinh viên hai nước sẽ có những cảm nhận sâu sắc và cụ thể về lịch sử mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; qua đó sẽ có những hành động cụ thể để vun đắp cho tài sản chung vô giá của hai quốc gia, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí
Đồng chí Sam-Lan Phan-Kha-Vong - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Thể thao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Lào phát biểu tại lễ khai mạc.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào đã tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên, sinh viên của hai nước phát triển bản thân, đồng chí Sam-Lan Phan-Kha-Vong - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Thể thao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Lào trân trọng bày tỏ sự đoàn kết yêu thương với ý nghĩa anh em, bạn bè chiến lược hợp tác toàn diện đầy ấp tình hữu nghị tốt đẹp cho thanh niên hai nước.

Các đại biểu chứng kiến nghi thức khai mạc chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ”.
Các đại biểu chứng kiến nghi thức khai mạc chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ”.
Đại biểu 2 nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm.
Đại biểu 2 nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm.

Trong chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường hào hùng lịch sử đã qua và tự hào về quá trình hình thành, phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc.

Các đại biểu hòa mình vào điệu nhảy truyền thống của nước bạn Lào.
Các đại biểu hòa mình vào điệu nhảy truyền thống của nước bạn Lào.

Hoàng Thọ