Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Yên Thành kỷ niệm 180 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

22:33, 16/12/2017

Tối nay (16/12), tại quảng trường Phan Đăng Lưu, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Yên Thành tổ chức lễ kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành (1837 – 2017); 56 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. 

Dự lễ kỷ niệm về phía Trung ương có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc – Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Hồng Hà – Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường; Lê Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông -  Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Về phía huyện Yên Thành có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Văn Tuyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UNBD huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, HĐND - UBND - UBMTTQ huyện, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các huyện kết nghĩa với Yên Thành; các ban, ngành liên quan cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Yên Thành là vùng đất có hàng ngàn năm lịch sử gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta theo thời gian. Trải qua sự thay đổi địa danh, địa giới hành chính, đến năm Minh Mệnh thứ 18 (1837) chính thức thành lập huyện Yên Thành. Từ đó, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập các làng xã, đến nay huyện Yên Thành có 38 xã, 1 thị trấn, với diện tích tự nhiên hơn 54.000 km2, dân số gần 29 vạn người.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Diễn văn khai mạc do đồng chí Phan Văn Tuyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UNBD huyện khẳng định: “Kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành, 56 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất là dịp để cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của quê hương mình; tri ân các thế hệ có công xây đắp; Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thực hiện toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa Yên Thành phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

a
Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành. 

Ghi nhận những thành tích của Yên Thành đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệt liệt chúc mừng sự nỗ lực và những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và dân huyện Yên Thành đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

a
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu thời gian tới, huyện Yên Thành cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc trưng vùng miền, văn hóa địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới; Đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư gắn với huy động tối đa nội lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng thu hút nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội hóa; Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Yên Thành cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật; Tăng cường thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở; định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đã đề ra, xây dựng Yên Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh và sớm trở thành huyện khá của cả tỉnh.

a
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Yên Thành bức trướng mang dòng chữ chữ “Nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành phát huy truyền thống 180 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững”.

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Nghệ An trao tặng cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Yên Thành bức trướng mang dòng chữ “Nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành phát huy truyền thống 180 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững”.

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật “Yên Thành lung linh miền đất mở”. Chương trình nghệ thuật gồm 4 chương: Chương 1- “Rú Gám - sông Dinh tạc hình quê lúa”; Chương 2 - "Những người mở lối"; Chương 3 - "Không gì quý hơn độc lập tự do"; Chương 4 - "Yên Thành vùng đất mở", tái hiện lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, đất và người huyện Yên Thành nói riêng trong quá trình hình thành và phát triển, từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Cách mạng của quê hương, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt cảnh diễn lại cảnh ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành 56 năm về trước.
Hoạt cảnh ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành 56 năm trước.
tiết mục văn nghệ tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử phát triển và cuộc sống của nhân dân Yên Thành.
Các tiết mục văn nghệ tái hiện lịch sử phát triển và cuộc sống của nhân dân Yên Thành.

Hoàng Thọ