Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người dân Đô Lương làm cây Nêu đón Tết

15:45, 08/02/2018

Hiện trên địa bàn huyện Đô Lương, người dân vẫn giữ thói quen dựng cây Nêu để phục vụ lễ đưa tiễn ông Công, ông Táo về trời ( 23 tháng Chạp) và đón Tết Nguyên đán.

Theo phong tục cổ truyền, cây Nêu dựng lên từ trước ngày 23 tháng Chạp để xua đuổi ta mà, tiễn ông Công ông Táo về trời và đem đến may mắn cho các gia đình dịp năm mới. Phong tào làm cây Nêu ở Đô Lương được khôi phục những năm gần đây.

a
Câu Nêu khiến các tuyến đường Đô Lương dịp này trở lên khác lạ.

Hiện nay đã có hàng nghìn người dựng cây Nêu để đón Tết trên địa bàn các xã: Thịnh Sơn, Văn Sơn, Tân Sơn...

Cây Nêu được làm từ cây Tre.
Cây Nêu được làm từ cây Tre.

Cây Nêu được chọn từ cây Tre thẳng đứng. Ở Đô Lương, người dân thường dùng cây Máy Cần, loại Tre vừa thẳng, lá xanh mượt.

Người dân trang trí thêm cờ Tổ Quốc và đèn lồng trên cây Nêu.
Người dân trang trí thêm cờ Tổ Quốc và đèn lồng trên cây Nêu.

Để đón Tết vui xuân, người dân trang trí thêm cờ Tổ quốc và hệ thống đèn nháy trên cây Nêu. Đây là một nét đẹp văn hoá truyền thống đang được người dân địa phương khôi phục./.

Hữu Hoàn