Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khởi công xây dựng chính điện chùa Diệc

13:45, 03/03/2018

Sáng nay (3/3), tại thành phố Vinh, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã khởi công xây dựng chính điện Chùa Diệc.

 

Tham dự lễ khởi công có Đức trưởng lão Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Đạm - Phó Phật chủ Hội đồng trị sự Giáo Hội phật Giáo Việt Nam; Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp; Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh lễ khởi công.
Toàn cảnh lễ khởi công.

Chùa Diệc còn gọi là Diệc Cổ Tùng Lâm hay Diệc Cổ Tự, được khởi dựng từ cuối thời Trần. Dưới thời Pháp thuộc, chùa Diệc từng là địa điểm liên lạc bí mật của nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Đội Cung...

Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử và sự tàn phá của chiến tranh, chùa chỉ còn lại cổng tam quan và 2 bia đá. Đến năm 2015, UBND tỉnh mới có chủ trương khôi phục lại chùa và cử Hòa thượng Thích Thọ Lạc về trụ trì.

a
Hòa thượng Thích Thọ Lạc trình bày quy hoạch tổng thể Dự án trùng tu, xây dựng Chùa Diệc.

Theo quy hoạch, Dự án trùng tu, xây dựng chùa Diệc được xây dựng trên cơ sở di tích cũ với diện tích khuôn viên hơn 8.000m2. Trong đó, 5 tòa nhà chính được xây dựng trên khuôn viên hơn 1.200m2 và nhiều hạng mục khác. Riêng Tòa chính điện có diện tích trên 400m2. Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện dự án khoảng 150 tỷ đồng, sẽ được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và phật tử.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Chủ trương trùng tu, xây dựng chính điện chùa Diệc là sự quan tâm của tỉnh nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của phật giáo Việt Nam, tinh thần yêu nước của người dân xứ Nghệ. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cấp, ngành, tập thể, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp và các phật tử sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ kinh phí để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo phật tử tỉnh nhà.

Các đại biểu và
Các đại biểu thắp hương trước giờ động thổ.
a
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

An Duyên - Hồng Sơn