Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỳ Sơn: Khởi công tu bổ đền Pu Nhả Thầu

10:10, 04/04/2018

Chiều 3/4, huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ khởi công tu bổ, tôn tạo Nhà bái đường thuộc di tích đền Pu Nhả Thầu.

Đền Pu Nhả Thầu là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, là điểm đến tâm linh của các đồng bào dân tộc huyện vùng cao Kỳ Sơn, thờ công chúa La Bình và đốc tướng quân Đoàn Nhữ Hài - người có công trong cuộc chiến chống giặc Ai Lao, bảo vệ bình yên nơi biên giới.

Toàn cảnh lễ khởi công.
Toàn cảnh lễ khởi công.

Theo thiết kế, đợt này Đền Pu Nhả Thầu được tu bổ, trùng tu 5 hạng mục chính, gồm: Am hóa vàng, Nghi Môn, Tường bao, kè chắn và xây mới toàn bộ Nhà bái đường (đền thờ chính). Công trình được tu bổ theo kiến trúc truyền thống gồm 5 gian, kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch đất nung, 1 tầng mái với diện tích 112,18m2. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến trên 4,5 tỷ đồng, trong đó 80% là nguồn ngân sách của tỉnh đầu tư, phần còn lại huy động từ nguồn xã hội hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

UBND huyện Kỳ Sơn hiện đang huy động sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, nhân dân trong và ngoài huyện cùng chung tay trùng tu xây dựng tôn tạo đền Pu Nhả Thầu, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào các dân tộc vùng cao và du khách thập phương.

Lữ Phú