Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

25 thí sinh phía Bắc dự Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

23:00, 22/07/2018

Sau những phần thi ấn tượng trong đêm Chung khảo phía Bắc diễn ra tối 22/7, tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, 25 thí sinh đã được BTC xướng tên để góp mặt tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Trong đó có thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên đến từ TP Vinh.

Năm nay là lần đầu tiên thị xã Cửa Lò “đăng cai” vòng chung khảo cuộc thi. Đây chính là dịp để thị xã quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị du lịch biển xanh- sạch- đẹp, thân thiện, mến khách...

Đêm chung khảo được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và được tiếp sóng trên 13 đài phát thanh truyền hình: Ninh Thuận; Cần Thơ; Kiên Giang; Let's Việt; Bạc Liêu; Bến Tre; Hải Phòng (THP+); Đà Nẵng (DRT); Nghệ An; Bình Định; Bắc Cạn; Tây Ninh; Vĩnh Long 2.
Ban giám khảo cuộc thi.
Ban giám khảo cuộc thi.
Ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2018, bao gồm:
1. Nhà sử học – Dương Trung Quốc - Đại biểu Quốc hội - Trưởng Ban giám khảo
2. Nhà thơ, nhà báo - Trần Hữu Việt – Phó trưởng ban Giám khảo
3. Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Tử Hùng – Giám khảo nhân trắc học
4. Đương kim Hoa Hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh - Thành viên Ban giám khảo
5. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa – Thành viên Ban giám khảo

Với chủ đề “Mộc” - sân khấu chung khảo phía Bắc được tạo hình bởi những chiếc đơm đó vật dụng gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân đồng bằng Bắc Bộ. Qua đây, chương trình muốn truyền tải thông điệp vẻ đẹp mộc mạc tuy bình dị nhưng lại rất nên thơ và đầy quyến rũ.

Mở màn chương trình là tiết mục mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ, kết hợp hai ca khúc Cây trúc xinh và Tát nước đầu đình, được trình bày bởi ca sĩ Lưu Hiền Trinh và Tùng Lâm
Mở màn chương trình là tiết mục mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ, kết hợp hai ca khúc Cây trúc xinh và Tát nước đầu đình, được trình bày bởi ca sĩ Lưu Hiền Trinh và Tùng Lâm
Các tiết mục ca múa nhạc và sân khấu đều mang đậm chất liệu dân gian Bắc Bộ cũng như những di sản văn hóa phi vật thể của đất Nghệ An - Hà Tĩnh. Các tiết mục ca múa nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Elvis Phương, Dương Hoàng Yến, Yanbi, Yến Lê, Khánh Linh, Minh Ngọc, Lưu Hiền Trinh, Đỗ Tùng Lâm, Bùi Lê Mận...
 
38 thí sinh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo yếm - trang phục quen thuộc của phụ nữ miền Bắc thời xưa, cầm hoa sen trên tay, thể hiện một điệu múa đơn giản.
38 thí sinh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo yếm - trang phục quen thuộc của phụ nữ miền Bắc thời xưa, cầm hoa sen trên tay, thể hiện một điệu múa đơn giản.
Trong đêm chung khảo, các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi: áo dài, áo tắm và dạ hội để lựa chọn gương mặt xuất sắc bước vào vào đêm chung kết. Người đẹp giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ nhận được giải thưởng 500 triệu đồng và là ứng cử viên được chọn để đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc thế giới.
 
các thí sinh có phần trình diễn thiết tha trong trang phục áo dài truyền thống.
Các thí sinh trình diễn trong trang phục áo dài truyền thống.
Thí sinh thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên, SN 1996, trú tại phường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An. Mỹ Duyên cao 1,73m, số đo 3 vòng 81- 66- 89 là một trong 25 người đẹp lọt vào chung kết hoa hậu Việt Nam 2018.
Thí sinh thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên, SN 1996,TP.Vinh, Nghệ An. Mỹ Duyên cao 1,73m,  là một trong 25 người đẹp lọt vào chung kết hoa hậu Việt Nam 2018.
 
 
Dàn thí sinh tự tin sải bước trong trang phục bikini. Trước khi Hoa hậu Việt Nam tổ chức đã có những tranh cãi về việc có nên tiếp tục tồn tại phần thi áo tắm, nhưng BTC cuộc thi vẫn quyết định giữ lại.
Dàn thí sinh tự tin sải bước trong trang phục bikini. Trước khi Hoa hậu Việt Nam tổ chức đã có những tranh cãi về việc có nên tiếp tục tồn tại phần thi áo tắm, nhưng BTC cuộc thi vẫn quyết định giữ lại.
 
 
Dàn thí sinh tỏa sáng với những bộ cánh rực rỡ khoe trọn vóc dáng.
Dàn thí sinh tỏa sáng với những bộ dạ hội.

Trong hành trình Chung khảo phía Bắc từ 11-22/7, các thí sinh đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại Nghệ An như: về thăm làng Sen quê Bác, dọn rác trên bãi biển Cửa Lò ngay khi cơn bão số 3 đi qua, thăm đảo chè Thanh Chương, học hát dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh….

Ngoài ra, thời gian còn lại, 38 cô gái đổ mồ hôi trong phòng tập cùng dàn dựng catwalk Cazy Nhóc và biên đạo múa Huỳnh Mến.
Đông đảo người thân, du khách đến cỗ vũ cho các thí sinh.
Đông đảo người thân, du khách đến cỗ vũ cho các thí sinh.
25 thí sinh lọt vào Chung kết hoa hậu Việt Nam 2018.
25 thí sinh lọt vào Chung kết hoa hậu Việt Nam 2018.
Danh sách 25 thí sinh lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018:
1. Nguyễn Thị Thu Tâm, SBD 378, sinh năm 2000, Tp. HCM
2. Chu Thị Minh Trang, SBD 018, sinh năm 1993, Hải Phòng
3. Phạm Ngọc Hà My, SBD 127, sinh năm 1996, Hà Nội
4. Pham Cẩm Nhi, SBD 077, sinh năm 2000, Đà Nẵng
5. Vũ Thị Thanh Thanh, SBD 245, sinh năm 1997, Phú Thọ
6. Lê Thanh Tú, SBD 146, sinh năm1996, Hà Nội
7. Nguyễn Thị Khánh Linh, SBD 088, sinh năm 1997, Hà Nội
8. Bùi Thị Yến Nhi, SBD 096, sinh năm 1997, Đồng Tháp
9. Vũ Thị Tuyết Trang, SBD 392, sinh năm 1994, Hà Nội
10. Phạm Ngọc Linh, SBD 569, sinh năm 1995, Hà Nội
11. Hà Thanh Vân, SBD 356, sinh năm 1993, Cao Bằng
12. Trần Ngọc Lâm, SBD 548, sinh năm 1996, Yên Bái
13. Bùi Phương Nga, SBD 486, sinh năm 1998, Hà Nội
14. Đặng Thị Trúc Mai, SBD 295, sinh năm 1998, Bến Tre
15. Phạm Thị Minh Châu, SBD 335, sinh năm 1996, Hải Phòng
16. Phạm Thị Luyến, SBD 202, sinh năm 1995, Quảng Ninh
17. Vũ Hương Giang, SBD 462, sinh năm 1995, Hải Phòng
18. Nguyễn Phương Anh, SBD 118, sinh năm 1999, Quảng Ninh
19. Lại Quỳnh Giang, SBD 278, sinh năm 1996, Hà Nội
20. Hoàng Thị Bích Ngọc, SBD 232, sinh năm 1999, Phú Thọ
21. Nguyễn Hoài Phương Anh, SBD 256, sinh năm 1999, Hà Nội
22. Nguyễn Hoàng Bảo Châu , SBD 169, sinh năm 2000, Hà Nội
23. Đinh Phương Mỹ Duyên, SBD 069, sinh năm 1996, Nghệ An
24. Trần Thị Ngọc Bích, SBD 008, sinh năm 1999, Hà Tĩnh
25. Trần Tiểu Vy, SBD 138, sinh năm 2000, Quảng Nam

 

Hoàng Thọ 

[links()]