Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xây dựng mô hình du lịch tại Thung lũng hoa Phủ Quỳ

15:14, 27/11/2018

Để chuẩn bị cho tour du lịch mới gắn với các loài hoa trải nghiệm khám phá các sản phẩm nông, ngư nghiệp, huyện Nghĩa Đàn đang tiến hành xây dựng mô hình du lịch gắn với các loài hoa tại Thung lũng hoa Phủ Quỳ, thuộc xóm Nam Kim xã Nghĩa Long.

 

Thung lũng hoa Phủ Quỳ rộng hơn 6 ha được thiết kế theo hình thức ruộng bậc thang, trồng các loại hoa tam giác mạch, hoa cúc và hoa hướng dương, nằm cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 1km.

Vườn hoa rộng 6km nằm ở xóm Nam Kim xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn.
Vườn hoa rộng 6km nằm ở xóm Nam Kim xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn.

Dự kiến ở trên đỉnh đồi sẽ trồng hoa sim, nhằm bảo tồn giống sim của địa phương. Đến nay, các loài hoa đang sinh trưởng và phát triển tốt và chủ trang trại Thung lũng hoa Phủ Quỳ cũng đang tập trung đôn đốc các nhà thầu sớm hoàn thiện hạ tầng để đón khách trong tháng 12 này. Đó là khoảng thời gian hoa hướng dương, hoa Tam giác mạch và nhiều loài hoa khác bắt đầu nở rộ. sẻ nở rộ và đón khách du lịch ở khắp mọi vào cuối tháng 12 dương lịch.

Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ xây dựng mô hình du lịch gắn với các loài hoa tại Thung lũng hoa Phủ Quỳ.
Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ xây dựng mô hình du lịch gắn với các loài hoa tại Thung lũng hoa Phủ Quỳ.
Khu vui chơi trượt cỏ từ trên đồi cao.
Khu vui chơi trượt cỏ từ trên đồi cao.
Khu sinh thái câu cá tại điểm du lịch.
Khu sinh thái câu cá tại điểm du lịch.

Ngoài tour du lịch ngắm hoa tại Thung lũng hoa Phủ Quỳ, tại đây còn có các dịch vụ như: Câu cá, đạp vịt tại hồ sinh thái, trượt cỏ từ trên đồi cao và dịch vụ ăn uống nhẹ từ các sản phẩm của vùng miền như gà đồi, cơm lam.

Minh Thái