Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đài PT-TH Nghệ An và huyện Tương Dương ký kết phối hợp tuyên truyền

20:10, 20/04/2018

Chiều nay (20/4), Đài PT-TH Nghệ An và huyện Tương Dương tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, giai đoạn 2018 – 2020.

 

Các đồng chí: Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An và Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đồng chủ trì.

Cùng tham dự có Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn Đài; các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Trường các phòng ban và Trưởng Đài TT-TH huyện Tương Dương.

Toàn cảnh lễ ký kết.
Toàn cảnh lễ ký kết.

Thời gian qua, hai đơn vị đã có sự phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Cụ thể, năm 2017, đã có 195 tin, 131 phóng sự và Quý I/2018 có trên 60 tin, 29 phóng sự do Đài TT-TH Tương Dương sản xuất phát trên kênh sóng phát thanh, truyền hình Đài PT-TH Nghệ An. Ngoài ra, có hàng trăm tin, bài đăng tải trên website: Truyenhinhnghean.vn đề cập các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng về Tương Dương.

Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện; các sự kiện xã hội, mô hình điển hình trong phát triển kinh tế...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng phòng Tiếng Dân tộc, Đài PT-TH Nghệ An thông qua dự thảo chương trình phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng phòng Tiếng Dân tộc, Đài PT-TH Nghệ An thông qua dự thảo chương trình phối hợp.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyệnTương Dương và Đài PT-TH Nghệ An bàn và thống nhất những giải pháp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền trong giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, huyện Tương Dương chủ động thông báo về các sự kiện, hoạt động sắp diễn ra cho Đài PT-TH tỉnh; Đề xuất nội dung, quy mô, dung lượng, thời lượng, thời gian cụ thể để Đài tỉnh chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền; cung cấp các thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp khi có yêu cầu của Đài.

Đồng chí Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xuất bổ sung nội dung tuyên tuyền về tình trạng lao động bất hợp pháp trên địa bàn huyện.
Đồng chí Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đề xuất bổ sung nội dung tuyên tuyền về tình trạng lao động bất hợp pháp trên địa bàn huyện.

Về phía Đài PT-TH Nghệ An cử phóng viên phối hợp với Đài TT-TH huyện Tương Dương tìm hiểu sự kiện hoạt động diễn ra trên địa bàn để đưa tin kịp thời; Chủ động xây dựng nội dung, tổ chức sản xuất hoặc sử dụng nguồn thông tin gián tiếp do Đài huyện cung cấp để phát sóng, đăng tải trên trang thông tin điện tử; Phối hợp với huyện thống nhất kịch bản, kế hoạch trước khi tuyên truyền đối với những sự kiện lớn, quan trọng; Phối hợp kêu gọi tổ chức các chương trình, sân chơi, giải thể thao, văn hoá văn nghệ tại địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Quyền - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An cho rằng ngoài tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, lãnh đạo huyện chủ động phối hợp với Đài tuyên truyền thông tin 2 chiều đến khán, thính giả.
Đồng chí Hoàng Quyền - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An cho rằng ngoài tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, lãnh đạo huyện chủ động phối hợp với Đài tuyên truyền thông tin 2 chiều đến khán, thính giả.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã cùng thảo luận, định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện. Cụ thể là kết quả thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, phát triển Nghệ An đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tương Dương; Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính cảu cơ quan Đảng và bộ máy Nhà nước”; Thực hiện Nghị quyết của huyện về trồng rừng, trồng cỏ, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm,  gắn với quảng bá sản phẩm của địa phương.

Đồng chí Lô Thanh Ngọc - Trưởng Đài TT-TH huyện Tương Dương đề xuất nâng cấp trang thiết bị và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ PV, BTV, KTV để nâng cao chất lượng sản xuất tin, bài.
Đồng chí Lô Thanh Ngọc - Trưởng Đài TT-TH huyện Tương Dương đề xuất nâng cấp trang thiết bị và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ PV, BTV, KTV để nâng cao chất lượng sản xuất tin, bài.

Bên cạnh đó, sản xuất phát sóng các video, clip quảng bá hình ảnh Tương Dương phục vụ phát  triển du lịch sinh thái; thu hút đầu tư; xây dựng Nông thôn mới...

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An và đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cơ bản đồng tình chương trình phối hợp giữa 2 bên giai đoạn 2018 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Nguyễn Như Khôi lưu ý thêm các phòng chuyên môn của Đài cần tổng hợp đề xuất của huyện Tương Dương, trong đó có nội dụng tuyên truyền có thể thực hiện ngay; Đồng thời nhấn mạnh việc cần xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp cho từng tháng, từng quý, năm giữa 2 đơn vị phù hợp với định hướng tuyên truyền của huyện.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Như Khôi, trong việc tuyên truyền lĩnh vực văn hoá – xã hội, cần lựa chọn những đặc trưng, bản sắc riêng của địa phương như bài hát về Tương Dương, văn hoá đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện... để xây dựng clip ngắn quảng bá du lịch, tạo sự gắn kết với con em xa quê nói riêng, người Nghệ đang sinh sống, học tập, lao động trong nước và nước ngoài.

Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An khẳng định phía Đài sẽ tạo điều kiện hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, BTV, kỹ thuật viên của Đài huyện; nâng cấp trạm phát sóng để tăng diện phủ sóng... Bên cạnh đó, cũng đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Đài huyện, bởi sắp tới phía Đài tỉnh sẽ triển khai phát sóng hệ thống HD.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu kết luận.
Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; đồng thời khẳng định huyện tạo mọi điều kiện để Đài TT-TH huyện nâng cao chất lượng nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Đài tỉnh để triển khai các phần việc theo kế hoạch phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyền truyền, góp phần đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, xây dựng huyện Tương Dương và Đài PT-TH Nghệ An phát triển toàn diện.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.
Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo 2 bên đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giữa Đài PT-TH Nghệ An và huyện Tương Dương, giai đoạn 2018 - 2020./.

Thuỳ Dương