Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: 3 huyện nghèo giảm nghèo 4%/năm từ chương trình 30a

17:00, 14/06/2011
Những tác động bước đầu của chương trình 30a đã mở ra cơ hội thoát nghèo cho 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong với tốc độ giảm nghèo nhanh hơn, từ 2,5%/năm lên 4%/năm.

 

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 3 huyện nghèo Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, các huyện trên đã cơ bản không còn nhà ở tạm. Tổng số nhà xây dựng là 7.208, đạt tỷ lệ 98% nhu cầu về nhà ở, riêng huyện Kỳ Sơn đảm bảo 100%; trên 50.000 lượt hộ được vay với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất, học nghề, xuất khẩu lao động. Trên 1.200 lao động được tập huấn công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Trong hơn 2 năm qua, trên địa bàn 3 huyện đã có 7 tuyến đường giao thông về trung tâm xã, các công trình điện, nước sạch, thủy lợi… được xây dựng.  Tỉnh cũng đã tích cực vận động các Tổng công ty, doanh nghiệp trong cả nước đầu tư cho 3 huyện nghèo với số tiền hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo.

 

Những tác động bước đầu của chương trình 30a đã mở ra cơ hội thoát nghèo cho 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong với tốc độ giảm nghèo nhanh hơn, từ 2,5%/năm lên 4%/năm.

 

(Mai Hương)