Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Triển khai công tác diễn tập KVPT và PCLB-TKCN năm 2016

16:21, 07/06/2016

Chiều nay (7/6), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống lụt bão- Tìm kiếm cứu nạn đã triển khai nhiệm vụ diễn tập cấp huyện năm 2016.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2016, Ban chỉ đạo đã chọn huyện Quế Phong và thị xã Cửa Lò làm điểm để triển khai diễn tập khu vực phòng thủ và huyện Tân Kỳ là địa phương thực hiện diễn tập về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Để thực hiện thành công cuộc diễn tập, các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã nêu lên một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị, từ đó kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chương trình, phân công trách nhiệm sát với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; Tổ chức thực hiện cuộc diễn tập phải đảm bảo tính toàn diện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế diễn biến tình hình. Qua đó, nhằm đảm bảo thống nhất thực hiện các nội dung, như: thời cơ, lực lượng, phương tiện di chuyển ra khu sơ tán, khu tập trung bí mật và sở chỉ huy thời chiến.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh kết luận hội nghị
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Ban chỉ đạo, các lực lượng tham gia cuộc diễn tập cần chấp hành nghiêm kế hoạch, thực hiện tốt chương trình, nội dung các vấn đề huấn luyện. Cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể cần hiểu rõ nguyên tắc, thể hiện rõ từng cương vị, nắm chắc phương pháp, vận dụng, xử lý tốt các tình huống đặt ra, có tính sáng tạo để đợt diễn tập đạt kết quả tốt nhất. Qua đó, phải làm nổi bật vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đối với công tác quân sự, quốc phòng, an ninh và cơ chế hoạt động của khu vực phòng thủ.

Thông qua đợt diễn tập lần này, đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương sẽ nâng cao kiến thức về quốc phòng, an ninh, nắm chắc và hiểu sâu về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động trong cơ chế vận hành của khu vực phòng thủ, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

(Nguyễn Nam)