Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỳ Sơn: Tăng cường các hoạt động vui chơi an toàn cho trẻ em vùng khó khăn

17:05, 24/05/2017

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, các xã, thị trên địa bàn huyện Kỳ Sơn sẽ triển khai xây dựng các hoạt động vui chơi an toàn, bổ ích với trẻ em, đặc biệt là ở các bản, ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn.

Ngày 23/5, tại trường Tiểu học xã Mường Ải - UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Mường Ải là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Trẻ em thuộc gia đình nghèo chiếm trên 97%.
Mường Ải là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Trẻ em thuộc gia đình nghèo chiếm trên 97%.

Trong năm 2016, mặc dù huyện Kỳ Sơn đã thực hiện khá tốt các chương trình chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em song thực tế công tác này vẫn đặt ra cho huyện biên giới Kỳ Sơn nhiều thách thức. Hiện nay, huyện có gần 26.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 376 em khuyết tật, 340 trẻ mồ côi; trên 18.000 em đang sống trong hộ gia đình nghèo, gia đình có người nghiện, người vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2016, trên địa bàn có 3 trẻ em bị tử vong do đuối nước; trên địa bàn huyện hầu như không có các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ, nguy cơ về sự an toàn của trẻ em như lao động sớm, trẻ vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra.

Năm 2016, huyện Kỳ Sơn có 3 trẻ em bị đuối nước
Năm 2016, huyện Kỳ Sơn có 3 trẻ em bị đuối nước

Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 sẽ là dịp để xã hội, gia đình quan tâm hơn nữa đến sự phát triển toàn diện của trẻ em và thực hiện tốt các chương trình hành động phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, bảo vệ và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tặng quà cho trẻ em Mường Ải tại lễ phát động
Tặng quà cho trẻ em Mường Ải tại lễ phát động

Sau lễ phát động điểm tại xã Mường Ải, 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn sẽ triển khai xây dựng các hoạt động vui chơi an toàn, bổ ích với trẻ em, đặc biệt là ở các bản, ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi
Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi

Nhân dịp này, UBND huyện Kỳ Sơn đã trao 15 phần quà, mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của xã Mường Ải.

(Lữ Phú)