Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người phụ nữ bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em ở Nam Đàn bị bệnh tâm thần

18:58, 25/06/2017

Qua xác minh, người phụ nữ này bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em ở Nam Đàn tên là Trần Thị Hương, quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bị tâm thần, bỏ nhà đi đã 2 năm.

Sau khi các trang mạng xã hội xôn xao clip về một người phụ nữ bị người dân xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn bắt giữ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em vào chiều ngày 24/6, công an xã Nam Nghĩa đã vào cuộc xác minh.

Người phụ nữ bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em ở Nam Đàn (áo đỏ) bị bệnh tâm thần
Người phụ nữ bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em ở Nam Đàn (áo đỏ) bị bệnh tâm thần

Qua mạng xã hội, thân nhân người phụ nữ này đã liên lạc với chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ thì được công an xã Nam Thái tìm thấy. Qua xác minh làm rõ, người phụ nữ này tên là Trần Thị Hương, quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Công an xã Nam Thái - huyện Nam Đàn bàn giao chị Trần Thị Hương cho người nhà
Công an xã Nam Thái - huyện Nam Đàn bàn giao chị Trần Thị Hương cho người nhà

Sáng nay, người thân gia đình bà Trần Thị Hương đã trực tiếp vào làm việc với công an xã Nam Thái, xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan. Bà Trần Thị Hương ở xóm 8 xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định đã bỏ nhà đi cách đây 2 năm do bị bệnh tâm thần, người nhà đã đi tìm nhiều lần nhưng đến nay mới thấy.

(Kim Dung - Danh Thiết)