Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra an toàn hồ đập

18:33, 12/10/2017

Chiều nay (12/10), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn một số hồ đập tại huyện Nam Đàn và huyện Nghi Lộc.

Tại huyện Nam Đàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã đi kiểm tra hồ Đá Hàn tại xã Nam Thanh. Hồ được xây dựng năm 1996 với dung tích gần 3 triệu m3 phục vụ tưới tiêu cho hơn 300 ha lúa, hoa màu của nhân dân ở địa bàn 2 xã Nam Thanh và Nam Nghĩa.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra đập của hồ chứa nước Đá Hàn.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra đập của hồ chứa nước Đá Hàn.

Hiện mực nước ở trong hồ Đá Hàn đang cao, trong khi đó xung quanh thân, chân đập đã xuất hiện một số điểm rò rỉ nước và đang được huyện Nam Đàn theo dõi để xử lý.

Hiện tại hồ chứa nước Đá Hàn nước đang xả qua đập tràn.
Hiện tại hồ chứa nước Đá Hàn nước đang xả qua đập tràn.
a
Vị trí rò rỉ của thân đập hồ chứa nước Đá Hàn đã được khắc phục. 

Tiếp đó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đi kiểm tra hồ Khe Thị nằm ở xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, do Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam quản lý. Hồ có dung tích gần 3 triệu m3 phục vụ tưới tiêu cho gần 300 ha của 2 xã Nghi Công Bắc và Nghi Công Nam. Hiện nay hồ đang có mực nước chảy qua tràn cao hơn 15 cm - cao nhất trong vòng 10 năm trở lại nay. 2 điểm nứt, rò rỉ nước qua thân đập đã được công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam xử lý.

Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra thân đập hồ chứa nước Khe Thị tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc.
Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra thân đập hồ chứa nước Khe Thị tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc.
Hồ chứa nước Khe Thị có dung tích 3 triệu m3 nước.
Hồ Khe Thị có dung tích 3 triệu m3 nước.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị chính quyền địa phương các cấp và các công ty quản lý hồ đập không được lơ là chủ quan, cần cắt cử người trực, thường xuyên theo dõi mực nước ở các hồ đập, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thời tiết để có các phương án xử lý kịp thời./.

Đức An - Duy Thanh