Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cảnh báo: Phần lớn các hồ đập ở Nghệ An đã đầy nước

19:21, 10/10/2017

Sau trận mưa gần suốt đêm 9/10, phần lớn các hồ đập trên địa bàn Nghệ An đã đầy nước. Nếu tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến xấu cộng với một số hồ lớn đã tiến hành xả lũ từ sáng nay thì nguy cơ ngập úng những vùng hạ du thấp trũng là rất cao.

Mực nước ở Hồ vực Mấu đang dâng cao
Mực nước ở Hồ vực Mấu đang dâng cao

Từ đêm qua, lượng mưa bình quân trong vùng lòng hồ Vực Mấu đạt 180ml, lượng nước dồn về lòng hồ với tốc độ 900m3/s. Cho đến sáng nay, lượng nước trong lòng hồ đã lên đến 21,7m, vượt ngưỡng cốt cho phép là 21m. Mặc dù dung tích hồ chứa đã hơn 87 triệu m3/75 triệu m3 so với thiết kế nhưng do vùng hạ du bị mưa lớn trên diện rộng kết hợp với triều cường nên đơn vị vận hành hồ chỉ tiến hành xả 2 cửa tràn để tránh ngập úng cho hạ du.

Xả tràn
Đơn vị vận hành hồ Vực Mấu chỉ tiến hành xả 2 cửa tràn để tránh ngập úng cho hạ du.
Hiện nay 21/23 hồ đập do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc quản lý đã tràn nước, trong đó có 4 hồ đang ở mức báo động cấp 2. Cùng với đó, gần 600 hồ đập khác của Nghệ An cũng đã đầy nước.
Hiện nay 21/23 hồ đập do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc quản lý đã tràn nước, trong đó có 4 hồ đang ở mức báo động cấp 2. Cùng với đó, gần 600 hồ đập khác của Nghệ An cũng đã đầy nước.

Vấn đề đáng lưu tâm chính là công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo an toàn cho hơn 500 hồ đập nhỏ do các địa phương huyện và xã quản lý. Trong đó, công tác bảo vệ an toàn các hồ đập vận hành an toàn theo đúng quy trình cần phải được theo dõi một cách chặt chẽ để tránh xảy ra thiệt hại cho người dân. 

cần đảm bảo an toàn cho các hồ đập để tránh thiệt hại.
Cần đảm bảo an toàn cho các hồ đập để tránh thiệt hại lớn.

Trước mắt, do các hồ chứa tràn nước nên giao thông một số vùng trên địa bàn tỉnh đã bị cô lập. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập và có nguy cơ thiệt hại lớn nếu thiếu phương án thoát lũ. 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn