Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: 5 người chết, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt do mưa lụt

18:44, 10/10/2017

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn từ tối 9/10 – 10/10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 16h chiều nay (10/10), mưa lụt đã làm 05 người chết, gồm: ông Nguyễn Hoàng Quế, sinh năm 1961 ở xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc bị điện giật; Ông Nguyễn Trung Hải, sinh năm 1966 ở xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương; Cháu Lang Gia Huy sinh năm 2013 ở Bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp; Cháu Lê Thị Huyền sinh năm 2015 ở xóm 4, xã Lý Thành, huyện Yên Thành; Bà Hồ Thị Sáu sinh năm 1993 ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp và chị Lê Thị Ngoan, sinh năm 1995 ở thị xã Hoàng Mai bị nước lũ cuốn trôi.

Nhiều cầu tràn bị ngập sâu.
Nhiều cầu tràn ở các địa phương bị ngập sâu.
Mưa lớn khiến đất nủi lở rơi xuống nhà dân huyện Anh Sơn.
Mưa lớn khiến đất núi sạt lở xuống nhà dân huyện Anh Sơn.
Nhiều tuyến đường quốc lộ bị ngập sâu.
Nhiều tuyến quốc lộ bị ngập sâu.

Mưa lớn cũng đã làm 01 nhà bị sập; gần 600 nhà dân bị ngập nước; hơn 20.000 ha nuôi trồng thủy sản, gần 3.700 ha lúa, ngô, cây ăn quả và rau màu bị ngập; hơn 1.600 con gia cầm bị chết, nước cuốn trôi.

Nhiều diện tích hoa màu vụ Đông các địa phương bị ngập trong nước.
Nhiều diện tích hoa màu vụ Đông các địa phương bị ngập trong nước.

Nước sông lên cao gây sạt lở bờ sông Lam, kè bảo vệ đê Tả Lam ở một số địa phương. Cùng với đó, đã có 6 hồ đập nhỏ tại huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng và khoảng 20 km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập và sạt lở ta tuy.

Lê Hằng