Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Vừa khắc phục hậu quả lũ lụt vừa chuẩn bị ứng phó với bão số 11

16:26, 14/10/2017

Hôm nay (14/10), đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão số 11.

Sau khi kiểm tra thực tế tại thực công tác cứu hộ đê sông Vinh, đoạn qua địa bàn khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các lực lượng trong việc ứng cứu, gia cố gần 60m đoạn đê có nguy cơ bị vỡ; đồng thời đề nghị các lực lượng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tất cả các công việc trước cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền.

Các lực lượng tập trung kè đá, chống xói lở đê Vinh Tân.
Các lực lượng tập trung kè đá, chống xói lở đê Vinh Tân.

Cũng tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động thêm xuồng máy để khẩn trương vận chuyển 200m3 đá gia cố chân đê.

Đoạn đê chảy qua địa bàn phường Vinh Tân có chiều dài 2,2 km, trong đó 60m đê rất yếu cần phải gia cố. Trong 3 ngày qua đã có gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ của phường Vinh Tân tham gia gia cố đoạn đê này.

Tiếp đó, đồng chí Đinh Viết Hồng đã kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó với bão số 11 tại hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai.

Hồ Vực Mấu, Thị xã Hoàng Mai đang mở cửa số 3 trong sáng 14/10
Hồ Vực Mấu, Thị xã Hoàng Mai đang mở cửa số 3.

Hiện tại mực nước hồ là 20m, nằm dưới cao trình thiết kế hơn 1m. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và chủ động trong giảm nhẹ thiệt hại cho hạ du khi cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền, đến sáng nay hồ Vực Mấu vẫn duy trì 1 cửa xả đáy theo đúng quy trình.

Đồng chí Đinh Viết Hồng chỉ đạo BQL hồ Vực Mấu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều tiết nước hợp lý, sẵn sàng đối phó với bão số 11 tới gần.
Đồng chí Đinh Viết Hồng chỉ đạo BQL hồ Vực Mấu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều tiết nước hợp lý, sẵn sàng đối phó với bão số 11 tới gần.

Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý hồ Vực Mấu phải theo dõi sát tình hình dự báo, sẵn sàng mọi phương án, đảm bảo an toàn cao nhất cho vùng hạ du.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cũng đã đi kiểm tra tại hồ Sông Sào, thuộc xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn.

Đồng chí Đinh Viết Hồng kiểm tra hồ Sông Sào, xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn.
Đồng chí Đinh Viết Hồng kiểm tra hồ Sông Sào, xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn.
a
Mực nước hiện tại trên hồ Sông Sào đang thấp hơn cao trình cho phép.

Đây là hồ thủy lợi có dung tích gần 52 triệu m3 nước, cung cấp nước tưới cho 6.200 ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. Hiện tại, mực nước trong lòng hồ đạt 75m, thấp hơn cao trình cho phép 0,7m.

a
Mực nước tại hồ Thủy lợi Vệ Vừng hiện vẫn vượt tràn.

Đối với hồ thủy lợi Vệ Vừng, nằm tại xã Đông Thành, huyện Yên Thành, có dung tích 18 triệu m3 và hiện tại hồ đã đầy nước, vượt tràn 30cm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu địa phương, đơn vị quản lý thực hiện tốt nhất công tác kiểm tra, ứng trực 24/24, nhằm đảm bảo an toàn cho đập và nhân dân vùng hạ du trước, trong và sau cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền./.

Nguyễn Nam - Hữu Song