Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Dân bản chung tay làm cầu tạm

14:25, 20/11/2017

Sau đợt mưa lũ vừa qua, cầu tạm Khe Thỉn bị lũ cuốn trôi. Để tạo thuận lợi cho việc đi lại người dân bản Khe Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông tự nguyện đóng góp gần 100 ngày công để làm cầu tạm.

Cầu tạm Khe Thỉn có chiều dài 25m, phục vụ chính việc đi lại của 35 hộ với gần 170 nhân khẩu, chủ yếu là người Đan Lai thuộc xóm 3, bản Khe Mọi.

Bản
Sau mỗi đợt mưa lũ cầu tạm bị cuốn trôi gây khó khăn trong việc đi lại của người dân địa phương.

Hàng năm, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân ở đây đã tự nguyện đóng góp ngày công để làm cầu tạm, phục vụ việc đi lại. Mặc dù vậy, sau mỗi đợt mưa lũ cầu lại bị cuốn trôi, việc đi lại người dân gặp rất nhiều khó khăn.

a
Nhân dân bản khe mọi tự nguyện đóng góp vật liệu, ngày công để xây dựng cầu tạm.

Hôm nay, bản Khe Mọi đã huy động người dân tham gia làm cầu tạm. Cầu được dựng 4 trụ bằng sọt đá 12 khối, mặt cầu lát bằng gỗ.Tổng giá trị cây cầu khoảng 20 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gỗ và gần 100 ngày công.

Cây cầu hoàn thành giúp người dân đi lại thuận tiện, đặc biệt các em học sinh yên tâm hơn khi đến trường.

Bá Hậu