Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người dân bản Xốp Thạng – Kỳ Sơn vui Ngày hội đại đoàn kết

21:14, 10/11/2017

Sáng nay (10/ 11), bản Xốp Thạng, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). 

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn; cùng đông đảo bà con nhân dân xã Hữu Lập.

Đông đảo người dân tham dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
Đông đảo người dân tham dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại bản Xốp Thạng.

Xốp Thạng là bản trung tâm xã Hữu Lập, có 71 hộ với 295 nhân khẩu gồm đồng bào Thái, Kinh, Khơ Mú cùng sinh sống. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn khó khăn. Bản còn 26 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 36,6%, hộ khá chiếm 42,2%. Thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt hơn 11 triệu đồng/người/năm.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương do chính người dân trong bản biểu diễn.
Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương do chính người dân trong bản biểu diễn.

Trong năm qua, bà con trong bản tiếp tục đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích nhân dân làm giàu chính đáng; tích cực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh tế trong năm. Cụ thể toàn bản có 14 ha lúa ruộng, gieo cấy đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt đạt 2,8 tấn/ha; tổng đàn gia súc có trên 589 con, tăng 156 con so với năm 2016; nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với việc đóng góp 257 ngày công làm đường giao thông nội đồng, nội bản. Bản đã có 4 mô hình gia trại, trang trại vừa và nhỏ đem lại thu nhập ổn định từ 45 đến 80 triệu đồng/năm.

a
Bản Xốp Thạng có 3 đồng bào cùng sinh sống gồm dân tộc: Thái, Khơ Mú, Kinh.

Nhân dân bản Xốp Thạng đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng gia đình văn hoá, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; 100% con em được đến trường, không có học sinh bỏ học, 7 sinh viên đang học tại các trường Cao đẳng, Đại học; 71/71 hộ gia đình thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường, 89% hộ gia đình xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 51/71 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; an ninh chính trị được giữ vững.

a
Đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình văn hóa của bản Xốp Thạng.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã trao quà cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; trồng cây lưu niệm; tham gia văn nghệ và các trò chơi dân gian.

a
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã cùng hòa mình vào các điệu múa truyền thống...
a
... Và các trò chơi dân gian.

Lữ Phú