Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Linh mục quản xứ Kẻ Gai kích động giáo dân lấn chiếm đất trái pháp luật

20:06, 17/12/2017

Trong lúc Chính phủ và cấp ủy chính quyền các cấp đã và đang quan tâm chăm lo cho bà con đón một mùa Giáng sinh an lành, đáng tiếc vào sáng 17/12, tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, hàng trăm giáo dân giáo xứ Kẻ Gai, dưới sự kích động của linh mục quản xứ Nguyễn Đức Nhân đã tự ý chiếm đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng nhà thờ. Không chỉ vậy, một số bộ phận giáo dân quá khích đã có hành vi chống đối và tấn công người thi hành công vụ.

 

Số đất bị lấn chiếm có tổng diện tích 9.000m2 - đây là ruộng 2 lúa được giao cho hộ dân canh tác theo Nghị định 64 của Chính phủ. Mặc dù trước đó, giáo xứ này đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận 6.704m2 và năm 2014 được cấp thêm 1.000m2 đất để xây dựng nhà giáo lý, nhưng vào năm 2015, linh mục Nguyễn Đức Nhân về quản giáo xứ Kẻ Gai đã cố tình không nhận số diện tích đất này, tổ chức lấn chiếm 5.574m2 đất trái phép. Trong khi các cơ quan chức năng đang tập trung xử lý vụ việc, hôm nay linh mục Nguyễn Đức Nhân lại tiếp tục vận động một bộ phận giáo dân lấn chiếm tiếp 9.000m2 đất nông nghiệp tại địa bàn. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, theo khoản 1, điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

a
Hành vi lấn chiếm đất diễn ra tại giáo xứ Kẻ Gai vào sáng 17/12.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, chính quyền các cấp huyện Hưng Nguyên và lực lượng chức năng đã có mặt để vận động, thuyết phục linh mục và giáo dân chấp hành đúng pháp luật. Không những không chấp hành, linh mục Nguyễn Đức Nhân còn kích động một số giáo dân có các hành vi quá khích, chống đối và tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả, một số cán bộ chiến sỹ công an và đoàn viên thanh niên bị đánh trọng thương, phải đưa đi cấp cứu, điều trị.

a
Một bộ phận giáo dân quá khích chống đối, tấn công lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục người dân không vi phạm pháp luật.

Được biết, đây không phải là lần đầu vị linh mục này có các hành vi kích động, xúi giục con chiên vi phạm pháp luật. Dư luận nhân dân rất bất bình, phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật của linh mục Nguyễn Đức Nhân cùng một số phần tử quá khích tại giáo xứ Kẻ Gai; mong muốn chính quyền, các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm minh theo pháp luật, trước mắt để đông đảo bà con nhân dân được đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc./.

Nhóm PV