Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thầy trò Huồi Cọ "chống chọi" với giá rét

11:06, 11/01/2018

Bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, có 100% là đồng bào Mông sinh sống. Độ cao so với mặt nước biển là 1300 mét. Những ngày này, nhiệt độ ban ngày có khi xuống 2- 4 độ C. Để duy trì sỹ số, bảo đảm sức khỏe, các thầy cô giáo ở các điểm trường đã có nhiều cách chống rét cho học sinh.

Một số hình ảnh trẻ em bản Huồi Cọ đến trường trong giá rét:

Bà mẹ người Mông đưa con đến trường trong giá rét.
Bà mẹ người Mông đưa con đến trường trong giá rét.
a
Có những em 1 mình đến trường.
a
Cô giáo và lực lượng Biên phòng nhóm bếp lửa sưởi ấm cho các em để giảm bớt cái lạnh.
 Và đây ...và ở một góc khác, các em cũng được sưởi ấm...
...và ở một góc khác, các em cũng được sưởi ấm...
Mặc dù trời giá rét nhưng các em vẫn đến trường hàng ngày để cha mẹ lao động.
Mặc dù trời giá rét nhưng các em vẫn đến trường hàng ngày để cha mẹ lao động.
 
Thời điểm này, bản Huồi Cọ đang trải qua những ngày giá rét tăng cường, nhiệt độ ban đêm có lúc xuống dưới 2 độ C. Ban đêm sương bay vào tận cả giường nằm, các thầy cô đã phải chăng bạt kín nơi  nằm ngủ để chống chọi với cái rét.
Thời điểm này, bản Huồi Cọ đang trải qua những ngày giá rét tăng cường, nhiệt độ ban đêm có lúc xuống dưới 2 độ C. Ban đêm sương bay vào tận cả giường nằm, các thầy cô đã phải chăng bạt kín nơi  nằm ngủ để chống chọi với cái rét.
Sương giá cũng khiến cho quần áo phơi trong nhà gần nửa tháng nhưng vẫn chưa khô
Sương giá cũng khiến cho quần áo phơi trong nhà gần nửa tháng nhưng vẫn chưa khô
Để chống chọi với các rét, sưởi ấm là cách duy nhất trong căn bến tuềnh toàng của các thầy cô nơi đây
Để chống chọi với cái rét, sưởi ấm là cách duy nhất trong căn bếp tuềnh toàng của các thầy cô nơi đây.
Thầy giáo Chương Văn Giang ăn vội bát mì tôm trước giờ lên lớp
Thầy giáo Chương Văn Giang- giáo viên điểm bản lẻ trường Tiểu học Nhôn Mai ăn vội bát mì tôm trước giờ lên lớp.
Điểm trường Tiểu học Nhôn Mai nằm chót vót trên đỉnh núi Huồi Cọ, có 4 lớp với 36 học sinh do 4 thầy giáo phụ trách. Mặc dù giá rét nhưng sĩ số học sinh vẫn luôn đảm bảo..
Điểm trường Tiểu học Nhôn Mai nằm chót vót trên đỉnh núi Huồi Cọ, có 4 lớp với 36 học sinh do 4 thầy giáo phụ trách. Mặc dù giá rét nhưng sĩ số học sinh vẫn luôn đảm bảo..

 Hiến Chương - Hải Thượng