Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thời tiết 11/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm trên diện rộng

08:30, 11/01/2018

Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá. Ở Điện Biên (Pha Đin), Lào Cai (Sa Pa) nhiệt độ xuống thấp dưới 2 độ C, nhiều khu vực xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ.

Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Đông Nam Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp cấp 8.

Băng giá xuất hiện tại đỉnh núi Phia Oắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Internet
Băng giá xuất hiện tại đỉnh núi Phia Oắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Internet

Không khí lạnh mạnh, liên tục được tăng cường từ nay đến hết ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ, vùng núi cao dưới 2 độ.

Một số nơi nhiệt độ xuống thấp như:

Điện Biên:    Pha Đin    1,7 độ C

Lào Cai:       Sa Pa    1,9 độ C

Hà Giang:    Đồng Văn    3,2 độ C  

Vĩnh Phúc:  Tam Đảo    5,9 độ C

Lạng Sơn:    Mẫu Sơn    2,7 độ C

Những ngày qua, không khí lạnh liên tục tăng cường nên nhiệt độ tại đỉnh đèo Khau Phạ (xã Cao Phạ) và đỉnh Kháu Nha (xã La Pán Tẩn) ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) và một số đỉnh núi cao khác đã xuất hiện băng giá. Tại một số đỉnh núi cao của Cao Bằng đã xuất hiện băng giá, nhiều nhất là đỉnh núi Phia Oắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 4m. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

Thời tiết ngày 11/1:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 40 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Độ ẩm từ 40 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16- 19 độ; phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ; phía Nam 25-28 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Theo TTXVN