Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tương Dương: Tuyên dương già làng, người có uy tín các thôn, bản

18:34, 15/01/2018

Chiều nay (15/1), Tương Dương tổ chức gặp mặt, tuyên dương người có uy tín toàn huyện lần thứ nhất. 154 già làng, người có uy tín đến từ 154 thôn, bản của 18 xã, thị trong toàn huyện đã về tham dự.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác chính sách, người có uy tín năm 2017 của huyện Tương Dương, các đại biểu đã bày tỏ sự tin tưởng và cảm ơn lãnh đạo huyện đã quan tâm, tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu cũng đã bày tỏ những tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và đề xuất, kiến nghị như: huyện tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; Đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc ở 154 thôn, bản chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

a
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Bí thư Huyện ủy Tương Dương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Tương Dương bày tỏ sự tin tưởng và đề nghị thời gian tới, người có uy tín cần tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt của mình trên các hoạt động đời sống xã hội; Tích cực vận động nhân dân, động viên con em, người thân trong gia đình, dòng họ, bản làng chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trồng trọt, khoanh nuôi bảo vệ rừng; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, huy động học sinh đến trường, chống nạn thất học, khắc phục tình trạng tảo hôn; Tích cực tham gia phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, buôn bán người, không di cư trái pháp luật; Nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời; Tham gia góp ý kiến để xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

a
Trao giấy khen của UBND huyện cho người có uy tín xuất sắc năm 2017,

Từ những đóng góp thiết thực của người có uy tín trong năm 2017, toàn huyện đã bình xét và trao tặng giấy khen của UBND huyện cho 18 người có uy tín xuất sắc nhất đại diện cho 154 thôn, bản trên địa bàn./.

Hiến Chương