Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các tỉnh miền Trung chuẩn bị đón đợt nắng nóng đầu tiên, nhiệt độ lên tới 37 độ

08:05, 12/04/2018

Từ hôm qua, dưới tác động của vùng thấp nóng phía Tây, toàn bộ các tỉnh Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi từ Thanh Hoá – Quảng Ngãi đã có nắng nóng 34-36 độ C.

 

Trong hôm nay (12/4), nắng nóng tại khu vực này sẽ tiếp tục gia tăng lên mức 35-36 độ, và sang đến ngày mai, sẽ mở rộng khắp Trung Trung Bộ với nền nhiệt 36-37 độ C.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Từ chiều tối và đêm nay, gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Dự báo tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 14/4. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.     

Dự báo cho từng vùng:

Phía Tây Bắc Bộ:  Mây thay đổi, ngày nắng, khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc 34 - 36 độ, có nơi trên 36  độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên:  Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Nam Bộ:  Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ C.

Tổng hợp