Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đài PT-TH Nghệ An diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

10:13, 15/04/2018

Để nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn của cán bộ, nhân viên và khả năng hợp đồng tác chiến, cũng như chủ động chữa cháy trên tinh thần 4 tại chỗ, sáng nay (15/4), Cảnh sát PCCC Nghệ An phối hợp Đài PT-TH Nghệ An tổ chức diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại trụ sở Đài.

 

 

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Đại tá Hồ Sỹ Tuấn – Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh; Phan Minh Tuấn – Chánh văn phòng Thành uỷ Vinh; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị Cảnh sát PCCC tỉnh; Đài PT-TH, Công an thành phố Vinh, UBND phường Lê Mao; Công an phường Lê Mao, lực lượng PCCC các đơn vị.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc buổi diễn tập.
Các đại biểu tham dự khai mạc buổi diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Quốc Báo – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: Tình hình cháy, nổ thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

a
Đại tá Lê Quốc Báo – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phát biểu khai mạc.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 39 vụ cháy, 1 vụ nổ, thiệt hại về tài sản trên 14 tỷ đồng, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặc biệt mùa khô nóng đang đến gần. Vì vậy, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn là việc làm cần thiết và quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC.

a
Toàn bộ cán bộ, nhân viên Đài PT-TH Nghệ An sẽ tham gia vào buổi diễn tập.

Theo tình huống giả định, vào lúc 8h30 tại tầng hầm, nơi để xe của cán bộ, nhân viên đang làm việc tại tòa nhà 11 tầng của Đài PT-TH Nghệ An xảy ra cháy. Sau khi phát hiện đám khói, cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan lập tức nhấn chuông báo cháy và gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Tình huống giả định đám cháy bắt đầu từ tầng hầm của toà nhà làm việc Đài PT-TH Nghệ An.
Tình huống giả định đám cháy bắt đầu từ tầng hầm của toà nhà làm việc Đài PT-TH Nghệ An.

Trước khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt, công tác chữa cháy đã được cán bộ, viên chức lao động Đài PT-TH Nghệ An gấp rút thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: Di dời người, tài sản và dùng phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại nơi làm việc để dập lửa, nhằm giảm thiểu thấp nhấp thiệt hại do đám cháy gây ra.

dien tap 9.jpg
Sau khi nghe chuông báo cháy, các lực lượng nhanh chóng triển khai chữa cháy tại chỗ.
Lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai các phương tiện tại chỗ để chữa cháy.
Lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai các phương tiện tại chỗ để chữa cháy.
 ...Người cùng tài sản nhanh chóng thoát khỏi đám cháy.
 ...Người cùng tài sản nhanh chóng thoát khỏi đám cháy.

Sau đó 10 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt, công tác hợp đồng chữa cháy giữa lực lượng chuyên chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ đã được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, do tầng hầm là nơi có nhiều xe máy, ô tô cùng các vật liệu dễ bắt lửa, nên đám cháy đang có nguy cơ lan rộng. Vì vậy, song song với việc dập lửa chữa cháy, lực lượng cảnh sát PCCC đã dùng thang chuyên dụng, kết hợp đệm khí để di dời số người còn mắc kẹt trên cao.

Xe chữa cháy kịp thời đến ứng cứu...
Xe chữa cháy kịp thời đến ứng cứu...
dien tap 1.jpg
...nhanh chóng triển khai thiết bị chữa cháy...
Các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai đồng bộ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, khoảng hơn 20 phút, đám cháy đã được dập tắt, hạn chế thiệt hại đối với Đài.

Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm sau diễn tập phòng cháy chữa cháy.
Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm sau diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Đánh giá rút kinh nghiệp sau buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An khẳng định, thành công của buổi diễn tập trước hết nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và tinh thần diễn tập nghiêm túc của các thành viên.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu sau buổi tổng duyệt.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu sau buổi diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh: Phương châm 4 tại chỗ phải được áp dụng nhuẫn nhuyễn khi xảy ra sự cố cháy nổ, đồng thời phải có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An tặng hoa lãnh đạo Phòng cháy chữa cháy Nghệ An chúc mừng thành công buổi diễn tập.
Lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An tặng hoa lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An chúc mừng thành công buổi diễn tập.

Bên cạnh đó, việc huy động lực lượng chữa cháy phải đúng, đủ và chủ động trong trang bị bảo hộ an toàn. Đặc biệt, để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải luôn có sự quan tâm đúng mức, từ đó mới nâng cao được kỹ thuật, kỹ năng cũng như việc tự bảo vệ bản thân an toàn khi tham gia nhiệm vụ chữa cháy.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

di chuyển đồ đạc trong toà nhà ra ngoài...
Di chuyển đồ đạc trong toà nhà ra ngoài...

 

Đưa người ra khỏi khu vực cháy...
Đưa người ra khỏi khu vực cháy...
Các phương án chữa cháy được triển khai đồng bộ...
Các phương án chữa cháy, cứu nạn được triển khai đồng bộ...
...thoát nạn qua đường cửa sổ từ trên cao...
...thoát nạn qua đường cửa sổ...
Cứu người mắc kẹt từ trên cao
Cứu người mắc kẹt từ trên cao

Thuỳ Linh - Thuỳ Dương - Hoàng Thọ