Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ ký kết phối hợp năm 2018

12:13, 08/05/2018

Đó là một trong những ý kiến của đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị triển khai chương trình phối hợp năm 2018 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Bảo hiểm xã hội tỉnh, diễn ra sáng nay (8/5).

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi đánh giá kết quả phối hợp năm 2017, 2 bên tiếp tục ký kết chương trình phối hợp năm 2018. Trong đó, công tác tuyên truyền phải đổi mới, có chiều sâu và kịp thời về chính sách BHXH, BHYT để tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân. Đây là 2 chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng ban Tuyên giáo Hồ Phúc Hợp đồng tình với ý kiến góp ý của các đại biểu: Thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21 về chính sách BHXH, BHYT; Các chương trình phối hợp phải xác định đầu việc, lộ trình thực hiện, triển khai thực chất có đánh giá cụ thể.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2018.
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2018.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp cũng yêu cầu phía Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ trong công tác cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo, báo chí, nhất là các vấn đề nóng hiện nay của ngành như: Nợ đọng BHXH; tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ Bảo hiểm y tế tại một số cơ sở y tế... Về phía Ban tuyên giáo sẽ chỉ đạo cơ sở, các đơn vị báo chí để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả nhất./.

Thu Hiền - Hồng Sơn