Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gặp mặt truyền thống các nhà giáo đi B trong kháng chiến chống Mỹ

20:14, 16/05/2018

Sáng nay (16/5), Hội cựu giáo cức tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các nhà giáo đi B.

Tại buổi gặp, các giáo viên từng tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam trong Kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giai đoạn từ 1962 – 1974 đã ôn lại những năm tháng gian khổ “mưa bom, bão đạn” nhưng rất đỗi tự hào.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trong  suốt quá trình chống Mỹ cứu nước, Nghệ An có 31 đoàn, gần 200 nhà giáo xung phong chi viện cho chiến trường miền Nam trên mặt trận Văn hóa -  Giáo dục. 14 nhà giáo đã anh dũng hy sinh, 4 nhà giáo bị địch bắt tù đày.

a
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi tặng hoa và quà cho Ban liên lạc các nhà giáo đi B. 

Hiện, nhà giáo - liệt sỹ Lê Thị Bạch Cát - người con của thị xã Cửa Lò đang được Hội Cựu giáo chức Nghệ An và Hội Cựu giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh làm hồ sơ đề nghị truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thanh Hà - Ngọc Mai