Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

3 Đại đội của lực lượng TNXP Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

11:39, 12/07/2018

Sáng nay (12/7), tại thành phố Vinh, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức lễ Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống (15/7/1950 - 15/7/2018) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể.

 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cù Văn Phiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP Việt Nam; Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

68 năm qua, trong mỗi giai đoạn cách mạng, lực lượng TNXP Việt Nam nói chung, TNXP Nghệ An nói riêng luôn kế thừa và phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, của quê hương Xô Viết anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến. Trong đó, có 11.800 TNXP tham gia làm nhiệm vụ sửa đường, vận chuyển lương thực thực phẩm, đạn dược phục vụ bộ đội trong kháng chiến chống thực dân Pháp; hơn 4 vạn người đã tham gia trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt ở 52 tuyến đường. Lực lượng TNXP Nghệ An đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông khẳng định: Những thành tích của lực lượng TNXP tỉnh trong 68 năm năm qua đã  góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đề nghị các cấp hội thanh niên xung phong, các cấp, ngành cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên; đẩy mạnh các hoạt động tri ân Anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng; Đặc biệt, quan tâm thực hiện chính sách cho cán bộ, hội viên TNXP, nhất là chăm lo đời sống cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ chế chính sách cho cựu thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể Đại đội 333.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Đại đội 333.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng  Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 tập thể gồm: Đại đội TNXP 333 thuộc đội 69, Đại đội 168 và Đại đội 202 thuộc Đội 241, đã có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ./.

Thanh Hà - Chu Quý