Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: Phá 2 đê quai để tiêu nước trên sông Bùng

11:33, 18/07/2018

Theo sự chỉ đạo của tỉnh, đêm qua (17/7), huyện Diễn Châu đã phá 2 đê quai vận hành cống Diễn Thành để kịp thời tiêu thoát nước bảo vệ người, tài sản và hàng ngàn hecta lúa trước bão số 3.

Trong 3 ngày qua, tổng lượng mưa ở huyện Diễn Châu đạt trên 200 mm, gây ngập úng trên 3.000 ha cây trồng. Do trên sông Bùng đang xây dựng cống ngăn mặn thuộc dự án Jaica tài trợ, phải dắp đê quai ngăn nước thi công, dự kiến cuối năm 2018 hoàn thành, nên lượng nước dồn về rất lớn.

Phá đê quai để tiêu nước trên sông Bùng
Phá đê quai để tiêu nước trên sông Bùng

Để đảm bảo an toàn cho công trình và cứu lúa bị ngập lụt, huyện Diễn châu đã tiến hành phá 2 đê quai ngăn nước và đưa vào vận hành cống Diễn Thành để tiêu nước. Trong quá trình vận hành, do dòng chảy lớn đã làm sạt khoảng 300m3 đất đá thuộc bờ nam của cống. Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện Diễn Châu đã khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành đổ gần 300m3 đá hộc vào vùng bị sạt,  đồng thời làm việc với chính quyền địa phương 2 xã Diễn Thành và Thị trấn cùng với 5 hộ dân nằm gần vùng sạt lở, tiến hành di dời 1 hộ và có giải pháp để di dời các hộ còn lại.

Từ trưa trưa nay (18/7), huyện Diễn Châu cũng sẽ di dời 745 hộ dân vùng xung yếu thuộc 5 xã ven biển, xong trước 15 giờ ngày hôm nay

Mai Sao - Lê Đồng