Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Các thủy điện tiến hành xả lũ

11:16, 18/07/2018

Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, từ chiều tối qua (17/7), một số hồ thủy điện đã tiến hành xả lũ.

Cụ thể, thủy điện Châu Thắng đã vận hành xả lũ với tổng lưu lượng từ 77 mét khối trên giây đến 700 mét khối trên giây. 1h sáng nay, Thủy điện Khe Bố xả lũ từ 800m3 đến 1.700m3 trên giây và vào 2 h sáng, thủy điện Chi Khê cũng vận hành xả lũ với lưu lượng 1.100m3 đến 2.000m3 trên giây. Thời gian xả lũ sẽ được các thủy điện kéo dài cho đến khi hết lũ do Bão số 3 gây ra.

Thủy điện Châu Thắng tiến hành xả lũ (Ảnh minh họa)
Thủy điện Châu Thắng tiến hành xả lũ (Ảnh minh họa)

Đợt mưa lớn trong những ngày qua đã làm  9.000 ha lúa, gần 3.500 ha hoa màu, trên 430 ha nuôi trồng thủy sản của Nghệ An bị ngập úng; Trên một số quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở ta luy dương, nhiều cầu, tràn bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các xã đã huy động lực lượng công an, quân sự dựng trạm barie, tạo rào chắn ngăn cho người dân không lưu thông khi nước lớn; đồng thời phân công người trực 24/24 cấm không cho người và phương tiện qua lại. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm 5 ngôi nhà của  người dân bị sạt lở....  110 hồ, đập đã đầy nước, các hồ còn lại đạt 30 đến 70% dung tích. 

Dự báo, Nghệ An nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 3, Tỉnh đã thực hiện cấm biển từ 22h đêm qua. Đến thời điểm này, tỉnh đã kêu gọi 100% tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

NTV