Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An tăng cường đấu tranh phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý

11:41, 13/07/2018

Sáng nay (13/7), UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh - Phó tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn Nghệ An tiếp tục diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp triệt phá, phát hiện gần 50 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, bắt trên 110 đối tượng, thu giữ hàng trăm kg ma tuý các loại.

Tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. (Ảnh tư liệu)
Tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. (Ảnh tư liệu)

Tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp kéo theo các tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, HIV/AIDS khó kiểm soát. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có gần 7.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, hơn 300 đối tượng làm nghề môi giới, mại dâm. Thống kê đến cuối tháng 4/2018, có gần 10.000 người nhiễm HIV, chủ yếu là đối tượng tiêm chích ma tuý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh phòng chống AIDS, tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn tỉnh

Từ thực tiễn khó khăn và những thách thức đặt ra, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cũng đã phân tích thực trạng, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh phòng chống AIDS, tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn Nghệ An.

a
Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh - Phó tư lệnh BĐBP phát biểu tại buổi làm việc.

Biểu dương những thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, quản lý cai nghiện của Nghệ An, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh cũng chia sẻ và đề nghị tỉnh Nghệ An xây dựng đề án, có kế hoạch quản lý chặt chẽ hơn nữa đối tượng nghiện; làm tốt công tác truyền thông, vận động để nhiều người nghiện biết và sử dụng methadol, xét nghiệm HIV, phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt công tác cai nghiện tại cộng đồng, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn./.

An Duyên - Hồng Phong