Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nâng cao nhận thức cho phụ nữ về khởi nghiệp

17:54, 08/08/2018

Các cấp Hội phụ nữ cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về khởi nghiệp, đặc biệt là với phụ nữ khu vực nông thôn nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn là ý kiến chỉ đạo của  đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư  thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại diễn đàn "Ngày phụ nữ khởi nghiệp" năm 2018 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức vào chiều nay (8/8).

 

 

Diễn đàn “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”
Diễn đàn “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”

Diễn đàn “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” là một trong những hoạt động thuộc Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ  giai đoạn 2017-2025 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, sức sáng tạo của phụ nữ. Trong thời gian 3 tháng, Hội LHPN tỉnh đã nhận được 43 ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của các tác giả và các nhóm tác giả từ các huyện, thành, thị. Nhiều ý tưởng đã thể hiện được tính sáng tạo, có ý nghĩa trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường... có khả năng đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng. Trong đó có nhiều ý tưởng đề cập đến việc bảo tồn, phát huy nghề truyền thống,...

Trong thời gian 3 tháng, Hội LHPN tỉnh đã nhận được 43 ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của các tác giả và các nhóm tác giả
Trong thời gian 3 tháng, Hội LHPN tỉnh đã nhận được 43 ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của các tác giả và các nhóm tác giả

Tại diễn đàn, 5 bản thuyết minh có ý tưởng xuất sắc về kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được Hội đồng thẩm định trao Giấy chứng nhận. Hội đồng thẩm định đã lựa chọn 2 ý tưởng tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự kiến sẽ được  tổ chức vào tháng 10/2018.

Nhiều ý tưởng đã thể hiện được tính sáng tạo, có ý nghĩa trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường
Nhiều ý tưởng đã thể hiện được tính sáng tạo, có ý nghĩa trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó bí thư thường trực tỉnh ủy chúc mừng các tác giả và nhóm tác giả có ý tưởng được trao giấy chứng nhận. Đồng chí yêu cầu: bên cạnh vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các  cấp ngành thì các cấp Hội Phụ nữ cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Phụ nữ về khởi nghiệp, đặc biệt là với Phụ nữ khu vực nông thôn nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo động lực cho các tầng lớp phụ nữ giúp nhau khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tại diễn đàn, 5 bản thuyết minh có ý tưởng xuất sắc về kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được Hội đồng thẩm định trao Giấy chứng nhận
Tại diễn đàn, 5 bản thuyết minh có ý tưởng xuất sắc về kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được Hội đồng thẩm định trao Giấy chứng nhận

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp hội cần làm tốt vai trò bà đỡ, chủ động kết nối, hỗ trợ  phụ nữ trong tiếp cận các dịch vụ, nguồn lực; tôn vinh, bình chọn và nhân rộng các ý tưởng, mô hình kinh doanh, khởi nghiệp thành công. Bên cạnh đó, các chị em cần chủ động tích cực học hỏi, đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng ý tưởng và hành động khởi nghiệp để tạo ra được các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường...

Thanh Hà- Quốc Toàn