Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

17:48, 21/09/2018

Sáng nay (21/9), Ban chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ chức hội nghị  trực tuyến tổng kết giai đoạn 2000-2018. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng  chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó thủ tướng  Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cùng đại diện các Bộ, ngành TƯ. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn- Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền- Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Sau 18 năm triển khai, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thực sự đã trở thành một  phong trào rộng lớn, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cả nước có trên 1,2 triệu  gương “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh ở các cấp; gần 70 nghìn làng thôn, ấp, tổ dân phố được công nhân văn hóa; trên 84 nghìn cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, trong qúa trình triển khai vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Các đại biểu cũng cho rằng, nhiều danh hiệu văn hóa hiện đang trở thành hành chính hóa, không có sự đổi mới và thực sự có chiều sâu; sự phối hợp của các ngành, cơ quan chưa chặt chẽ; tệ nạn xã hội, bạo lực, tội phạm vẫn có xu hướng gia tăng; chế độ của cán bộ làm công tác văn hóa còn bất cập;  tiêu chí, quy định xét tặng danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá cần phải xem xét lại….

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị.


Kết luận hội nghị, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được Đảng, Nhà nước  xác định là 1 trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động người dân phát huy truyền thống  tốt đẹp của dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cần xây dựng kế hoạch phối hợp toàn diện; các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhận thức đầy đủ về vai trò, mục đích và ý nghĩa, coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo thực hiện. Tích cực đổi mới, sáng tạo nội dung hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình văn hóa tốt; dòng họ văn hóa; đơn vị văn hóa. Cần  phát huy lối sống mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người; thực hiện nghiêm túc, khách quan công bằng việc bình xét văn hóa; khuyến khích xã hội hóa hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở, địa phương...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh cần chỉ đạo, phân công trách nhiệm để  triển khai phong  trào xuống các cơ sở. Tích cực nhân rộng các mô hình, tạo sự chuyển biến mới trong phong trào cũng như  hỗ trợ  để các phong trào văn hóa cơ sở hoạt động hiệu quả.

Thanh Hà- Chu Quý