Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nông dân Anh Sơn sáng chế ra máy cày đất mini

15:01, 06/10/2018

Vào những ngày nhộn nhịp sản xuất vụ Đông này, đến ở xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn thường nghe người dân bàn tán về chiếc máy cày đất tự chế của anh Phan Bá Toàn ở thôn 2, bởi hiệu quả, tiện ích mà nó mang lại.

 

Chúng tôi tìm gặp anh Phan Bá Toàn trong lúc anh đang dùng chiếc máy cày tự chế của mình cày đất gieo trỉa ngô đông trên đất bãi cho gia đình. Anh Toàn chia sẻ: gia đình có 9 sào đất bãi chuyên gieo trỉa ngô, trong quá trình sản xuất, hàng năm cứ mỗi khi mùa vụ đến khâu làm đất luôn làm anh phải tính toán, nếu thuê máy cày công suất lớn thì chi phí cao, 9 sào đất của gia đình cũng mất hơn 1 triệu đồng, cày bằng trâu bò thì tốn rất nhiều công sức.

Chiếc máy cày đất tự chế của anh Phan Bá Toàn ở thôn 2 rất hiệu quả và tiện ích. (Anh Toàn bên phải)
Chiếc máy cày đất tự chế của anh Phan Bá Toàn ở thôn 2 rất hiệu quả và tiện ích. (Anh Toàn đội mũ xanh bên phải).

Từ đó, anh luôn trăn trở phải làm sao đưa máy móc vào để giải phóng sức lao động con người, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh đã nảy ra sáng kiến chế tạo máy cày mini dựa trên cơ sở tận dụng động cơ, linh kiện từ chiếc xe máy cũ trong nhà. Nghĩ là làm, anh bắt đầu nghiên cứu, mày mò vẽ ra giấy thiết kế cho ý tưởng của mình.

Sáng chế của anh Toàn được tận dụng từ động cơ và linh kiện của chiếc xe máy cũ
Sáng chế của anh Toàn được tận dụng từ động cơ và linh kiện của chiếc xe máy cũ.

Khi bắt tay vào làm, anh Toàn gặp không ít khó khăn vì tất cả đều tự anh suy nghĩ và thực hiện. Từ việc tìm nguyên vật liệu rồi lắp ghép và hàn, có những lúc hàn xong nhiều chi tiết không phù hợp anh lại phải phá ra làm lại từ đầu. Vừa làm vừa khắc phục, sau hơn 4 thág, anh đã chế tạo thành công chiếc máy cày mini vừa cày đất vừa tróc hàng gieo trỉa ngô, đậu, lạc..  trước sự thán phục của bà con trong vùng.

Các bộ phận của máy cày đều được sáng chế, lắp đặt đầy đủ, tiện dụng. Trong ảnh là hệ thống phanh giúp anh điều chỉnh chiếc máy dễ dàng.
Các bộ phận của máy cày đều được sáng chế, lắp đặt đầy đủ, tiện dụng. Trong ảnh là hệ thống phanh giúp anh điều chỉnh chiếc máy dễ dàng.

Giới thiệu về sản phẩm tự chế của mình, anh Toàn cho biết: sáng chế của anh được tận dụng từ động cơ và linh kiện của chiếc xe máy cũ, gắn với giá đỡ do anh tự tay thiết kế, hàn nối bằng các loại sắt, thép, phế liệu tận dụng.

lưỡi cày anh thiết kế hai lưỡi một lưỡi dành cho đất nhiều cỏ và một lưỡi dành cho đất ít cỏ. Những chiếc lưỡi cày sắc bén đã qua thử nghiệm chạy rất ổn
Lưỡi cày được anh thiết kế hai lưỡi một lưỡi dành cho đất nhiều cỏ và một lưỡi dành cho đất ít cỏ. Những chiếc lưỡi cày sắc bén đã qua thử nghiệm chạy rất ổn.

Chiếc máy có gồm các bộ phận: động cơ xe máy, tay cầm lái, bánh xe. Lưỡi cày anh thiết kế hai lưỡi có thể tháo ra dễ dàng, một lưỡi dành cho đất nhiều cỏ và một lưỡi dành cho đất ít cỏ. Hai bánh lồng anh thiết kế kiểu bánh răng để không bị lún đất trong quá trình di chuyển. Đặc biệt anh đã tự chế tạo hệ thống phanh, cần số để tăng giảm vòng quay bánh xe, tăng sức kéo cho lưỡi cày khi cần thiết.

Máy cày còn được anh thiết kế hai bình một bình chứa xăng, một bình chứa nước làm mát hệ thống máy. Hiện tại ngoài cày đất, tróc hàng, anh Toàn nghiên cứu để hoàn thiện tính năng bón phân để tạo thành chiếc máy “ba trong một”.

Máy cày còn được anh Toàn thiết kế hai bình một bình chứa xăng, một bình chứa nước làm mát hệ thống máy
Máy cày còn được anh Toàn thiết kế hai bình một bình chứa xăng, một bình chứa nước làm mát hệ thống máy.

Anh Toàn nhẩm tính nếu như trước đây, một sào đất hai vợ chồng anh thuê máy cày phải 150 ngàn đồng thì với chiếc máy này anh chỉ cần 15 ngàn đồng tiền xăng, công việc lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều lại nâng hiệu quả lao động lên gấp hơn 10 lần so với lao động bình thường và tiết kiệm được chi phí. Đặc biệt với kết cấu máy này sử dụng để cày rãnh, vun gốc trong giai đoạn ngô phát triển rất phù hợp, điều mà các máy cày hiện có không làm được, trong khi đó vốn để đầu tư chế tạo một chiếc máy chỉ từ 3 - 4 triệu đồng.   

Sản phẩm máy cày tự chế của anh Toàn được nhiều người trong và ngoài vùng khen ngợi.
Sản phẩm máy cày tự chế của anh Toàn được nhiều người trong và ngoài vùng khen ngợi.

Ông Trần Quang Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Sơn cho biết: sáng chế của anh Phan Bá Toàn ở thôn 2 hình thức chưa bắt mắt nhưng nó lại vô cùng hiệu quả và hữu ích. Nó rất nhỏ gọn, dễ vận chuyển,  góp phần giảm công lao động, giúp người nông dân đỡ vất vả, chi phí lại rất ít. Hiện nay việc cải tiến kỹ thuật của anh Toàn đã thay đổi tập quán canh tác của bà con nông dân. Góp phần đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp theo đúng lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

Thái Hiền