Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cảnh báo lũ quét, ngập úng và sạt lở đất tại Nghệ An

09:24, 08/12/2018

Theo bản tin phát lúc 9h30' của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Bắc Trung Bộ,, Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các huyện: Quỳ Hợp, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn và Thành phố Vinh. Văn phòng Phòng chống thiên tai Nghệ An kính đề nghị các cấp chính quyền theo dõi diễn biến thời tiết để hướng dẫn, thông báo cho người dân biết, chủ động biện pháp ứng phó.

 

 

Trong 12 giờ qua, Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến: 75-150mm; một số nơi có lượng mưa lớn hơn 200mm (Hạnh Lâm: 256mm và Thanh Thủy: 215,8mm (Thanh Chương); Yên Thượng:150mm; TP. Vinh: 151,6mm).
Dự báo trong 06 - 12giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ các huyện: Quỳ Hợp, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Thành phố Vinh.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đêm hôm qua và sáng sớm nay (08/12): Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía nam, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở phía bắc và vùng núi Nghệ An, có mưa, có nơi mưa vừa; Phía nam tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 19h00 ngày 07 đến 09h00 ngày 08/12/2018 phổ biến: 100 - 200mm,  một số nơi có lượng mưa lớn hơn 200mm như: Đô Lương: 243 mm; TP Vinh: 217 mm.
 
Dự báo: Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam; hội tụ gió trên cao còn duy trì nên khu vực tỉnh Nghệ An ngày và đêm nay (08/12) tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 
 
Lượng mưa 12 giờ tới có khả năng đạt 50 - 100mm, có nơi trên 100 mm.
 
Cảnh báo: Mưa lớn trong thời đoạn ngắn có khả năng cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi; ngập úng ở vùng đồng bằng ven biển và đô thị.
 
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1
 
NTV