Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thời tiết ngày 16/12: Miền Trung tiếp tục mưa lớn diện rộng

10:14, 16/12/2018

Hôm nay (16/12), Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét với mức nhiệt thấp nhất có nơi dưới 12 độ C, trong khi đó, Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/12), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 13 – 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Ở Trung Bộ, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 19 ngày 15/12 đến 1h ngày 16/12) tại Huế 17mm, Đà Nẵng 28mm, Trà My (Quảng Nam) 94mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 22mm.

Dự báo từ nay đến khoảng ngày 17/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm/ngày, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định 50-100mm/ngày, có nơi trên 120mm. 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 16/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Theo VTC