Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngành Giao thông Vận tải dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

18:19, 26/07/2018

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018), sáng 26/7 cán bộ, công nhân viên ngành Giao thông Vận tải (GTVT) đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Kênh Nhà Lê, Nghĩa trang liệt sỹ Truông Kè và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Kênh Nhà Lê tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Nơi đây, khắc ghi công lao của 130 liệt sỹ ngành Giao thông Vận tải đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT dâng hương tưởng niệm tại Kênh Nhà Lê (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc)
Cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT dâng hương tưởng niệm tại Kênh Nhà Lê (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc)
Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ đường 7 - Truông Kè, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của 454 liệt sỹ của ngành GTVT hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
 
Sáng cùng ngày, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Tri ân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ TNXP đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đặc biệt là sự hy sinh oanh liệt ngày 31/10/1968 của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317.

 

Cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT dâng hương tưởng niệm 13 liệt sỹ TNXP Truông Bồn
Cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT dâng hương tưởng niệm 13 liệt sỹ TNXP Truông Bồn
 
Trong nhiều năm qua, ngành GTVT Nghệ An luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì những con đường hướng ra tiền tuyến, phục vụ công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
 
Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao  động ngành GTVT Nghệ An đã phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, tiếp tục xây dựng những công trình hạ tầng giao thông, mở ra những cung đường, những tuyến vận tải, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, làm giàu cho quê hương, đất nước./.
Ngọc Mai