Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thời tiết ngày 10/5: Cả 3 miền tiếp tục mưa dông

07:37, 10/05/2019
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các khu vực trong cả nước tiếp tục có mưa và dông, Trung bộ và Nam Bộ có nơi mưa to. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một số nơi thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to như: Hà Tĩnh 94mm, La Khê 83mm, Hương Khê 63mm, Sơn Lộc 47mm, Hương Trạch 46mm. Trong 1 - 3 giờ tới, khu vực này vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cảnh báo trong 3 -  6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đặc biệt là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang, Đức Thọ, TP. Hà Tĩnh.

Ảnh: internet
Ảnh: internet

Dự báo các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tổng hợp