Đời sống - Xã hội

Phát hiện 1 ca COVID-19, Hà Nội phong tỏa Bệnh viện E trong đêm

07:00, 20/08/2020
20h ngày 19/8, bệnh viện E ra thông báo tạm dừng tiếp nhận, khám chữa bệnh, đến 22h00 cùng ngày toàn bộ bệnh viện được phong tỏa.
20h00 ngày 19/8, Bệnh viện E tạm dừng tiếp nhận, khám chữa bệnh để tìm người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-1 mới. Ca nghi mắc COVID-19 từng đi khám bệnh tại khoa khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện E.
Bước đầu, Bệnh viện E xác định có 50 người tiếp xúc gần (F1) với ca nghi nhiễm  COVID-19. Trong ngày 20/8, Bệnh viện sẽ lấy xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế.
22h00, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm thiết lập hàng rào sắt bên ngoài cổng bệnh viện để kiểm soát người ra, vào.
Toàn bộ lối ra, vào của bệnh viện được lực lượng chức năng phong tỏa.
Tại cổng chính, lực lượng công an và y tế chỉ cho những người thuộc trường hợp F1, F2 vào cách ly y tế.
Do chưa nắm được thông tin nên rất đông người dân có nhu cầu khám bệnh, chăm sóc người thân đến cổng Bệnh viện E, tuy nhiên họ đều phải quay về.
 Trường hợp người thân vào chăm sóc bệnh nhân đồng ý cách ly 14 ngày thì mới được lực lượng chức năng cho vào.
Nhiều người đang chăm người thân trong viện khi biết tin phong tỏa bệnh viện đã nhờ họ hàng bên ngoài mang thêm đồ tiếp tế đến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện E ra thông báo khẩn, đề nghị không đến thăm bệnh nhân trong thời gian này.

Theo VTC

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện