Đời sống - Xã hội

Nắng nóng trở lại, các địa phương "kích hoạt" chốt kiểm soát phòng cháy, chữa cháy rừng

16:53, 14/08/2026
Sau những ngày có mưa, nắng nóng tại Nghệ An đang quay trở lại gay gắt, kéo theo nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Trước tình hình đó, các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt trở lại các chốt kiểm soát cửa rừng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Căng mình canh gác lửa rừng

Các lực lượng xã Tân Châu canh gác ngay cửa rừng thông. Ảnh: Văn Trường
Các lực lượng xã Tân Châu canh gác ngay cửa rừng thông. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Tân Châu, ngay khi nắng nóng trở lại từ ngày 11/8, điểm chốt kiểm soát phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực cửa rừng, đường vào hồ Xuân Dương được kích hoạt trở lại. Tại đây, lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã và cán bộ lâm nghiệp thay phiên nhau túc trực suốt ngày đêm.

Mọi người dân ra, vào rừng đều phải khai báo đầy đủ thông tin cá nhân và mục đích di chuyển. Đặc biệt, trong thời điểm nắng nóng, hoạt động bắt ong bằng lửa bị nghiêm cấm nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh cháy rừng.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, mỗi ngày có khoảng 20-30 lượt người vào rừng, chủ yếu để khai thác nhựa thông hoặc chăm sóc các trang trại. Tất cả đều được nhắc nhở về nguy cơ cháy rừng và yêu cầu tuân thủ các quy định về sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Việc canh gác tại các điểm chốt cửa rừng được duy trì đến ngày 12/9.

Ông Lê Văn Sáu - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Tân Châu cho biết, toàn xã hiện có hơn 1.500 ha rừng thông. Đây là loại rừng có nguy cơ cháy rất cao khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Vì vậy, việc duy trì lực lượng trực tại cửa rừng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát nguồn lửa, bảo vệ diện tích rừng và hạn chế thiệt hại nếu xảy ra sự cố.

Người dân khi vào rừng phải khai báo họ tên, địa chỉ. Ảnh: Văn Trường
Người dân khi vào rừng phải khai báo họ tên, địa chỉ. Ảnh: Văn Trường

Không riêng Tân Châu, tại xã Hùng Châu, lực lượng chức năng cũng đang căng mình “gác ngày, canh đêm”, chủ động chặn nguy cơ cháy rừng ngay từ cửa rừng. Tại chốt kiểm soát ở xóm Xuân Sơn, các lực lượng thay phiên nhau túc trực, kiểm tra và hướng dẫn người dân trước khi vào rừng.

Ghi nhận tại đây cho thấy, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, công tác kiểm soát vẫn được thực hiện nghiêm túc. Người dân khi vào rừng phải khai báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mục đích. Những trường hợp mang theo bật lửa, dụng cụ bắt ong hoặc các vật liệu có khả năng gây cháy đều được nhắc nhở, đồng thời yêu cầu ký cam kết không sử dụng lửa trong rừng.

Đại diện phòng Kinh tế UBND xã Hùng Châu cho biết, địa phương có diện tích rừng lớn, trong đó khoảng 181 ha là rừng thông - loại rừng rất dễ bắt lửa trong điều kiện thời tiết khô nóng. Đáng lo ngại là ở một số khu vực, người dân vẫn còn thói quen sử dụng lửa khi vào rừng để săn bắt ong hoặc xử lý thực bì. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy lan trên diện rộng.

Tại xã Minh Châu, chốt canh cửa rừng cũng được thiết lập tại khu vực cửa ngõ dẫn vào cánh rừng trọng điểm, nơi được đánh giá có nguy cơ xảy ra cháy cao trong mùa nắng nóng. Lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân và kiểm soát các hoạt động có khả năng phát sinh nguồn lửa.

Trong khi đó, tại khu vực núi Quyết, phường Trường Vinh, 3 chốt kiểm soát người ra, vào rừng được duy trì. Lực lượng kiểm lâm cùng các lực lượng liên quan thường xuyên túc trực, kiểm tra, ngăn chặn việc đưa lửa vào khu vực rừng, nhất là trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Những cánh rừng thông ở Nghệ An luôn có nguy cơ cháy cao. Ảnh: Văn Trường
Những cánh rừng thông ở Nghệ An luôn có nguy cơ cháy cao. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Nguyễn Quốc Minh - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An, ngay khi nắng nóng quay trở lại, tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã bố trí 5 điểm trực tại các cửa rừng, gồm 2 điểm tại xã Hùng Châu, 1 điểm tại núi Quyết thuộc phường Trường Vinh, 1 điểm tại xã Minh Châu và 1 điểm tại xã An Châu.

Xử lý nghiêm các trường hợp đốt thực bì trồng keo gây cháy rừng

Cùng với việc kiểm soát người ra vào rừng, các địa phương còn phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý thực bì an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng lửa trong những ngày nắng nóng.

Ông Nguyễn Viết Khánh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Thành cho biết, đơn vị đang quản lý khoảng 17.000 ha rừng thông xen keo. Đây là diện tích rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa khô. Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền các xã tuyên truyền, nghiêm cấm người dân không tự ý đốt thực bì trồng keo trong những ngày thời tiết nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn phương pháp xử lý thực bì bảo đảm an toàn. Từ tháng 6/2026 đến nay, Hạt Kiểm lâm Yên Thành đã phối hợp với các địa phương xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến việc đốt thực bì gây cháy rừng.

Điểm trực canh gác tại cửa rừng xã Hùng Châu. Ảnh: Văn Trường
Điểm trực canh gác tại cửa rừng xã Hùng Châu. Ảnh: Văn Trường

Theo Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An, khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trên địa bàn tỉnh hiện tập trung khoảng 15.867,55 ha rừng trồng thông nhựa.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, tính đến ngày 27/7, toàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ cháy rừng. Cơ quan chức năng đã phát hiện đối tượng gây cháy trong 6 vụ và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 57,5 triệu đồng.

Để giảm thiểu nguy cơ cháy, ngay từ đầu mùa nắng nóng, các địa phương và chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa. Trong 7 tháng đầu năm, hơn 2.000 ha thực bì đã được thu gom, xử lý nhằm giảm vật liệu cháy; hơn 800 ha được đốt trước vật liệu cháy theo phương án kiểm soát. Các đơn vị cũng tu sửa 225,9 km đường băng cản lửa, hơn 30 km đường ranh cản lửa; đồng thời làm mới, sửa chữa các chòi canh lửa, bảng cấm lửa, bảng tuyên truyền và bảng dự báo cấp cháy rừng.

Nghệ An hiện cũng huy động một lực lượng lớn cùng hệ thống phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các Ban Chỉ đạo cấp xã, phường và đơn vị chủ rừng có 4.916 người; các trung đội cơ động 3.919 người; các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng 20.293 người. Toàn tỉnh có 32 chòi canh lửa, 293 bảng tường tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng, 907 bảng cấm lửa, 357 máy thổi gió, 1.908 vỉ dập lửa, 247 cưa xăng, 3.411 dao phát, 2.591 cuốc đào và cào sắt, 192 máy cắt thực bì, 39 máy bơm nước, 37 camera và 7 flycam.

Rừng thông Nghệ An còn nhiều thực bì, nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Văn Trường
Rừng thông Nghệ An còn nhiều thực bì, nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Văn Trường

Bên cạnh đó còn có 13 ống nhòm, 168 biển cấm lửa, 1.891 can đựng nước cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác được bố trí sẵn sàng phục vụ công tác chữa cháy khi có tình huống xảy ra.

Trong những ngày nắng nóng còn diễn biến phức tạp, Nghệ An duy trì lực lượng trực 24/24 giờ tại các cửa rừng, kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào, ngăn nguy cơ nguồn lửa xâm nhập.

Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức người dân vẫn là yếu tố then chốt. Việc tuân thủ quy định, không mang lửa vào rừng, chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ cháy từ sớm sẽ góp phần bảo vệ an toàn những cánh rừng thông trên địa bàn tỉnh.

Văn Trường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện