Giáo dục

Chùm ảnh lễ khai giảng đặc biệt năm học 2021 - 2022 tại Nghệ An

11:54, 05/09/2021
Cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, sáng 5/9, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng đặc biệt tại 1 điểm duy nhất Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An đang thực hiện giãn cách xã hội, một số địa phương thực hiện cách ly xã hội nên lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến quy mô nhỏ. Tuy nhiên, việc theo dõi lễ khai giảng qua ti vi không làm giảm bớt không khí háo hức bước vào năm học mới của hơn 85.000 học sinh và hàng nghìn giáo viên ở các huyện, thành, thị trong tỉnh.
Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sáng 5-9, điểm trường duy nhất tổ chức lễ khai giảng của tỉnh Nghệ An.
PGS-TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đọc thư của Chủ tịch nước.
GS-TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp năm học mới.
Phó Bí thư Trường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đánh trống khai giảng năm học mới.
Phó Bí thư Trường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đánh trống khai giảng năm học mới.
"Năm học 2021 - 2022 được bắt đầu bằng thử thách rất lớn cần phải giải quyết, đó là tiến hành các hoạt động dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh, những biến thể nguy hiểm đe doạ làm gián đoạn các hoạt động xã hội bất cứ lúc nào, đe doạ đến sự an toàn sức khoẻ, tính mạng của bất kì ai. Đành rằng bảo vệ sức khoẻ của nhân dân là trên hết nhưng chúng ta không thể chủ động ngồi chờ. Chúng tôi và tất cả chúng ta rất lo lắng cho sự an toàn của các cháu, nhưng cũng không thể để các cháu thất học, phải tiếp cận vấn đề theo hướng tích cực nhất trong từng hoàn cảnh cụ thể để sự nghiệp giáo dục tiến về phía trước", đồng chí Nguyễn Văn Thông nêu rõ.
Lãnh đạo tỉnh hỏi thăm các cháu học sinh tại lễ khai giảng..
Lãnh đạo tỉnh hỏi thăm các cháu học sinh tại lễ khai giảng..
Sáng nay 5/9, hơn 34.000 học sinh huyện Nghĩa Đàn dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình.
Hơn 34.000 học sinh huyện Nghĩa Đàn dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình. Ảnh: Minh Thái
Lễ khai giảng trực tuyến giúp các em học sinh cảm nhận được không khí ngày lễ năm học mới và thể hiện thông điệp “tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học. Ảnh: Minh Thái.
Lễ khai giảng trực tuyến giúp các em học sinh cảm nhận được không khí ngày lễ năm học mới và thể hiện thông điệp “tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học". Ảnh: Minh Thái.
Em Hoàng Gia Hưng học sinh lớp 4H cùng em trai Hoàng Khánh Toàn lớp 1H trường Tiểu học Thị Trấn cùng xem lễ khai giảng năm học mới.
Em Hoàng Gia Hưng học sinh lớp 4H, cùng em trai Hoàng Khánh Toàn lớp 1H, Trường Tiểu học thị trấn Đô Lương cùng xem lễ khai giảng năm học mới qua internet. Ảnh: Ngọc Phương
Năm học 2021- 2022, huyện Đô Lương có 50.000 học sinh nhập học. Trong đó Mầm non trên 13.000 em, Tiểu học 18.000 em, THCS 11.000 em, THPT 6.000 ngàn và GDTX trên 800 em. Ảnh: Ngọc Phương
Năm học 2021- 2022, huyện Đô Lương có 50.000 học sinh nhập học. Trong đó Mầm non trên 13.000 em, Tiểu học 18.000 em, THCS 11.000 em, THPT 6.000 ngàn và GDTX trên 800 em. Ảnh: Ngọc Phương
Từ sáng sớm, nhiều gia đình tập trung hô trợ các em chuẩn bị trang phục tươm tất để tham dự lễ khai giảng trực tuyến.

Từ sáng sớm, nhiều gia đình chuẩn bị trang phục tươm tất để con cháu tham dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Đình Tuân

6.Buổi lễ khai giảng đặc biệt biệt này có sự tham gia rất nhiều thành phần trong gia đình. Mỗi người đều có một cảm xúc riêng, nhưng có cảm giác ai cũng thấy rất háo hức dự lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay.
Lễ khai giảng đặc biệt biệt này có sự tham gia rất nhiều thành phần trong gia đình. Mỗi người đều có một cảm xúc riêng, nhưng ai cũng thấy rất háo hức dự lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. Ảnh: Đình Tuân.
Sáng 5/9, các trường học ở Tương Dương đã bố trí học sinh theo các nhóm nhỏ, từ 5-10 học sinh để theo dõi lễ khai giảng qua mạng internet. Những điểm trường không có internet, Wifi, như xã lòng hồ thủy điện Bản Vẽ Hữu Khuông, Xốp Cháo; bản Pủng Cà Mong xã Lượng Minh;… học sinh và giáo viên được bố trí theo dõi lễ khai giảng qua tivi tại nhà Bí thư hoặc trưởng bản.
Sáng 5/9, một số điểm trường ở Tương Dương cũng bố trí học sinh theo các nhóm nhỏ, từ 5-10 học sinh để theo dõi lễ khai giảng qua mạng internet. Những điểm trường không có internet, Wifi, như xã lòng hồ thủy điện Bản Vẽ Hữu Khuông, Xốp Cháo; bản Pủng Cà Mong xã Lượng Minh;… học sinh và giáo viên được bố trí theo dõi lễ khai giảng qua tivi tại nhà Bí thư hoặc trưởng bản. Ảnh: Trung tâm VHTTTT Tương Dương
Các em học sinh dân tộc: Thái, Mông tại điểm trường Lưu Sơn Trường Tiểu học Lưu Kiền theo dõi lễ khai giảng năm học mới trên tivi. Ảnh: Trung tâm VHTTTT Tương Dương
Năm học mới 2021-2022, huyện Tương Dương có trên 18.000 học sinh và 708 lớp học ở cả 4 bậc học: Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông. Ảnh: Trung tâm VHTTTT Tương Dương
Kỳ Sơn dù là vùng xanh trên bản đồ Covid-19 của Nghệ An, nhưng vẫn thực hiện nghiêm tinh thần về công tác tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong ảnh, thầy cô và học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý trang nghiêm tham gia nghi lễ chào cờ cùng với điểm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh). Ảnh: Tình Dương
Cùng theo dõi lễ khai giảng đặc biệt này có đồng chí Vi Hòe - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Kỳ Sơn; đại diện Phòng GD&ĐT huyện. Ảnh: Tình Dương
Thầy cô và học sinh tại điểm trường Nậm Cắn theo dõi lễ khai giảng. Ảnh: Tình Dương
Trường PTDTBT TH & THCS Tà Cạ hỗ trợ sách vở cho các em học sinh đầu năm học. Ảnh: Tình Dương
Đúng 8h sáng nay, lễ khai giảng năm học mới được phát sóng trực tiếp trên Đài PTTH Nghệ An. Nhiều trường học ở Quỳ Châu nhắc học sinh mặc đồng phục hoặc trang phục chỉnh tề theo dõi lễ khai giảng online.
Đúng 8h sáng nay, lễ khai giảng năm học mới được phát sóng trực tiếp trên Đài PTTH Nghệ An. Nhiều trường học ở Quỳ Châu nhắc học sinh mặc đồng phục hoặc trang phục chỉnh tề theo dõi lễ khai giảng online. Ảnh: Kế Kiên
Năm học 2021 - 2022, Quỳ Châu có 13.222 em học sinh các cấp, với 506 phòng học.
Năm học 2021 - 2022, Quỳ Châu có 13.222 em học sinh các cấp, với 506 phòng học. Ảnh: Kế Kiên
Bắt đầu từ 6/9, học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện sẽ tham gia học trực tuyến.
Bắt đầu từ ngày 6/9, học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện sẽ tham gia học trực tuyến. Ảnh: Kế Kiên.

 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện