hiếu vật liệu, nhiều công trình gặp khó
Những ngày đầu tháng 6, tại công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhôn Mai, hàng chục công nhân vẫn đang tập trung thi công các hạng mục còn lại. Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.
Tuy nhiên, sau nhiều lần khắc phục tình trạng sạt lở ta luy dương và xử lý nền đất yếu do điều kiện địa chất phức tạp, công trình tiếp tục đối mặt với những khó khăn mới khi nguồn vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm.
![]() |
| Thiếu cát, đá... đã ảnh hưởng đến tiến độ công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Nhôn Mai. Ảnh: Nguyễn Nam |
Theo đơn vị tư vấn giám sát, hiện nay việc tìm kiếm nguồn cát, đá phục vụ thi công đang gặp rất nhiều trở ngại. Nhiều mỏ vật liệu trên địa bàn và khu vực lân cận đã cạn nguồn cung hoặc chỉ còn trữ lượng rất hạn chế.
Ông Nguyễn Danh Nghiêm, tư vấn giám sát công trình Trường liên cấp Nhôn Mai cho biết: “Ngoài khó khăn về địa chất, vấn đề lớn nhất hiện nay là nguồn cát, đá. Các mỏ vật liệu đều báo nguồn cung gần như đã cạn hết nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công”.
Không riêng Nhôn Mai, công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Thái cũng đang chịu áp lực lớn từ tình trạng thiếu vật liệu xây dựng.
Do nền đất yếu, nhiều vị trí bị sụt lún nên khối lượng bê tông thi công phần móng tăng gần gấp đôi so với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nguồn đá xây dựng ngày càng khan hiếm, phải vận chuyển từ các mỏ ở khoảng cách xa khiến chi phí tăng cao, thời gian cung ứng kéo dài.
![]() |
| Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, các công trình trường học rất cần nguồn vật liệu tại chỗ để xây dựng các hạng mục công trình. Ảnh: Nguyễn Nam |
Ông Nguyễn Đức Vinh - Giám đốc Quản lý dự án Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Thái chia sẻ: “Khó khăn rất nhiều, nhưng đây là công trình đặc thù, có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh vùng biên nên đơn vị vẫn tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình”.
Theo các nhà thầu, nếu tình trạng thiếu cát, đá và đất san lấp tiếp tục kéo dài, nhiều hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian đã đề ra.
Kỳ vọng từ nguồn vật liệu tại chỗ
Trước thực trạng khan hiếm vật liệu xây dựng kéo dài, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã nhiều lần chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan rà soát, khảo sát, đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác các mỏ vật liệu tại chỗ nhằm phục vụ thi công các công trình trọng điểm, nhất là các công trình trường học vùng biên giới.
Trong số các nguồn vật liệu được kỳ vọng có thể tháo gỡ khó khăn hiện nay, đập thủy lợi Kẻm Ải tại xã Tri Lễ được đánh giá là địa điểm có tiềm năng lớn.
Công trình đập Kẻm Ải được xây dựng từ năm 2005 với dung tích thiết kế hơn 700 nghìn mét khối nước. Sau gần 20 năm khai thác, lòng đập phía thượng lưu đã bị bồi lấp nghiêm trọng bởi lượng lớn cát, bùn tích tụ qua nhiều năm.
Qua khảo sát, các cơ quan chuyên môn xác định khu vực này có thể thu hồi khoảng 700 nghìn mét khối cát thông qua hoạt động nạo vét lòng đập. Nguồn vật liệu này hoàn toàn có thể phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình trường học liên cấp tại khu vực biên giới Tây Bắc, tỉnh Nghệ An và các địa phương lân cận.
Tuy nhiên, đến nay việc cấp phép khai thác vẫn chưa được triển khai. Điều này đồng nghĩa với việc một nguồn vật liệu lớn vẫn đang nằm yên tại chỗ, trong khi nhiều công trình xây dựng trường học đang thiếu cát nghiêm trọng.
Ông Đặng Quang Vinh, giám sát kỹ thuật công trình Trường liên cấp Tri Lễ cho rằng: “Nếu tận dụng được nguồn cát tại đập Kẻm Ải sẽ góp phần bảo đảm tiến độ thi công, đồng thời giảm đáng kể giá thành xây dựng do không phải vận chuyển vật liệu từ xa”.
Theo tính toán của các đơn vị thi công, việc sử dụng nguồn cát tại chỗ không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển mà còn giảm áp lực lên hệ thống giao thông miền núi, hạn chế chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng.
Ông Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: “Vị trí đập Kẻm Ải chỉ cách các công trình trường học đang xây dựng khoảng 5 km nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển. Nếu được cấp phép khai thác, nguồn cát tại đây sẽ giúp giảm chi phí vật liệu, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư cho các công trình trên địa bàn biên giới”.
Cần sớm tháo gỡ "nút thắt" vật liệu cho các công trình trường học vùng biên
Các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đang được xây dựng tại khu vực miền núi, biên giới Nghệ An là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi các trường hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, thời gian từ nay đến năm học mới không còn nhiều. Trong khi đó, nhiều hạng mục vẫn cần khối lượng lớn cát, đá và đất san lấp để hoàn thiện.
Thực tế cho thấy, bên cạnh việc bảo đảm nguồn vốn, việc chủ động nguồn vật liệu xây dựng đang là yếu tố quyết định đến tiến độ thi công của các công trình vùng cao. Vì vậy, các địa phương, sở, ngành liên quan cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh việc cấp phép khai thác các nguồn vật liệu tại chỗ đủ điều kiện.
Việc sớm đưa các mỏ cát, đá vào khai thác không chỉ góp phần giảm chi phí xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn giúp các công trình trường học vùng biên hoàn thành đúng kế hoạch. Đây cũng là điều kiện quan trọng để hàng nghìn học sinh vùng cao, vùng biên giới được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, an toàn khi bước vào năm học mới.





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin