Giáo dục

Thí sinh Trần Đức Anh - Trường Tiểu học Cầu Giát giành vòng nguyệt quế English Challenge mùa 9

16:52, 13/08/2026
Sáng 13/8, 4 gương mặt xuất sắc nhất của English Challenge mùa 9 bước vào trận chung kết. Qua 4 phần thi đòi hỏi kiến thức, vốn tiếng Anh, khả năng tranh biện và sự nhanh nhạy, thí sinh Trần Đức Anh (Trường Tiểu học Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu) đã giành vòng nguyệt quế với 665 điểm.

Chung kết English Challenge mùa 9 diễn ra tại Trường quay S1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, đồng thời kết nối với hai điểm cầu tại Trường Tiểu học Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu và Trường Tiểu học Quỳnh Châu A, xã Quỳnh Tam. Đây là hai trường lần đầu có học sinh góp mặt trong trận chung kết năm.

Các đại biểu theo dõi phần tranh tài của 4 thí sinh tại Chung kết English Challenge mùa 9. Ảnh: Đức Anh
Trường quay S1 kín khán giả trong Chung kết English Challenge mùa 9. Ảnh: Đức Anh

Tham dự chương trình tại Trường quay S1 có ông Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nhà báo Trần Minh Ngọc – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức; bà Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; ông Lê Văn Hải – Nhà sáng lập Tổ chức Giáo dục quốc tế 2G Education, Phó Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Mạnh Thắng – đại diện Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.

Dự chương trình còn có đại diện các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ban giám hiệu các trường, các quán quân English Challenge qua các mùa, cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh của 4 trường có thí sinh vào chung kết.

Tại hai điểm cầu Trường Tiểu học Cầu Giát và Trường Tiểu học Quỳnh Châu A có đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức Giáo dục quốc tế 2G, cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường cùng đông đảo giáo viên, học sinh và người dân.

Với chủ đề “English và câu chuyện văn hóa truyền thống”, mùa 9 lồng ghép những chất liệu gần gũi như tranh dân gian, trò chơi dân gian, truyền thống hiếu học và câu chuyện quê hương vào các thử thách bằng tiếng Anh. Tại trận chung kết, các thí sinh không chỉ trả lời câu hỏi mà còn phải trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm của mình.

Cuộc đua của 4 gương mặt xuất sắc

Bốn thí sinh bước vào cuộc tranh tài gồm: Lê Anh Kiệt, lớp 5K, Trường Tiểu học Trung Đô, phường Trường Vinh – Nhất Quý I; Phan Vũ Hoàng Sơn, lớp 5A, Trường Tiểu học Quỳnh Châu A, xã Quỳnh Tam – Nhất Quý II; Nguyễn Tiến Đạt, lớp 4A, Trường Tiểu học Bến Thủy, phường Trường Vinh – Nhất Quý III; và Trần Đức Anh, lớp 5E, Trường Tiểu học Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu – thí sinh Nhì có thành tích cao nhất qua các cuộc thi Quý.

Bốn thí sinh bước vào những thử thách đòi hỏi kiến thức, vốn từ và khả năng phản xạ nhanh bằng tiếng Anh. Ảnh: Đức Anh
Hai MC dẫn dắt trận Chung kết English Challenge mùa 9 tại Trường quay S1. Ảnh: Đức Anh

Không khí chung kết không chỉ tập trung ở trường quay. Tại điểm cầu Trường Tiểu học Cầu Giát, hoạt cảnh “Ngày hội khoa bảng – Rộn ràng đất học” gợi lại truyền thống hiếu học của quê hương, gửi lời cổ vũ tới Đức Anh. Ở Trường Tiểu học Quỳnh Châu A, sắc màu quê hương Quỳnh Tam hiện diện trong không khí cổ vũ sôi nổi khi thầy cô, học sinh cùng tiếp sức cho Hoàng Sơn trong lần đầu nhà trường có đại diện bước vào trận chung kết năm.

Tiết mục nghệ thuật góp phần tạo không khí trẻ trung, sôi động cho Chung kết English Challenge mùa 9. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục nghệ thuật góp phần tạo không khí trẻ trung, sôi động cho Chung kết English Challenge mùa 9. Ảnh: Đức Anh

Phần Challenge nhanh chóng tạo ra những khoảng cách đầu tiên. Sau 1 phút thi đấu của mỗi thí sinh, Anh Kiệt và Hoàng Sơn cùng dẫn đầu với 120 điểm; Tiến Đạt đạt 80 điểm và Đức Anh có 40 điểm. Tuy nhiên, với 3 phần thi còn lại, cục diện vẫn hoàn toàn rộng mở.

Một phần thi tại Chung kết English Challenge mùa 9, nơi các thí sinh phải xử lý thử thách trong thời gian giới hạn. Ảnh: Đức Anh
Một phần thi tại Chung kết English Challenge mùa 9, nơi các thí sinh phải xử lý thử thách trong thời gian giới hạn. Ảnh: Đức Anh

Ở Word Scramble, mỗi thí sinh lựa chọn một gói gồm 3 dãy chữ, sắp xếp các ký tự xáo trộn thành từ tiếng Anh có nghĩa. Nếu người chơi không đưa ra đáp án đúng, các đối thủ có cơ hội giành quyền trả lời để ghi thêm điểm. Sau 12 dãy chữ, cả 4 thí sinh tiếp tục có 15 giây tìm từ khóa; người bấm chuông giành quyền và trả lời đúng được cộng 60 điểm, trả lời sai bị trừ 20 điểm.

Khán đài trở thành một phần sôi động của chương trình với những tiếng reo hò, băng rôn và dụng cụ cổ vũ dành cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Không thí sinh nào chinh phục được từ khóa, nhưng Word Scramble vẫn làm thay đổi đáng kể cục diện. Tiến Đạt vươn lên dẫn đầu với 240 điểm, hơn Đức Anh 30 điểm; Hoàng Sơn đứng thứ ba với 150 điểm, còn Anh Kiệt có 120 điểm.

Bản lĩnh qua những góc nhìn và 5 câu hỏi quyết định

Nếu Challenge và Word Scramble thiên về phản xạ, kiến thức và vốn từ, My View, My Voice (Góc nhìn của tôi, tiếng nói của tôi) lại đặt các thí sinh trước một thử thách khác: sử dụng tiếng Anh để trình bày suy nghĩ, trao đổi và bảo vệ quan điểm của mình.

Các thí sinh bước vào My View, My Voice – phần thi yêu cầu trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm bằng tiếng Anh. Ảnh: Đức Anh
Các thí sinh bước vào My View, My Voice – phần thi yêu cầu trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm bằng tiếng Anh. Ảnh: Đức Anh

Bốn thí sinh được chia thành hai cặp, cùng quan sát một bức ảnh. Mỗi em có 1 phút trình bày góc nhìn riêng, sau đó trực tiếp trao đổi, phản biện và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Ban Giám khảo theo dõi, đánh giá phần thể hiện của các thí sinh tại trận chung kết. Ảnh: Đức Anh
Ban Giám khảo theo dõi, đánh giá phần thể hiện của các thí sinh tại trận chung kết. Ảnh: Đức Anh

Ở cặp thi đầu tiên, Hoàng Sơn và Đức Anh cùng đưa ra những góc nhìn từ bức tranh Đông Hồ “Đám cưới chuột”. Hoàng Sơn nhấn mạnh giá trị mà văn hóa dân gian có thể trao truyền cho thế hệ sau, còn Đức Anh tập trung vào câu chuyện bảo tồn và lan tỏa các giá trị truyền thống. Hoàng Sơn giành thêm 290 điểm, Đức Anh 280 điểm.

Ở cặp còn lại, Tiến Đạt và Anh Kiệt cùng thể hiện góc nhìn qua hình ảnh trò chơi ô ăn quan. Hai thí sinh đều có phần thể hiện tốt và cùng giành 300 điểm tuyệt đối.

Các em học sinh hào hứng cổ vũ cho 4 thí sinh trong suốt cuộc tranh tài. Ảnh: Đức Anh
Các em học sinh hào hứng cổ vũ cho 4 thí sinh trong suốt cuộc tranh tài. Ảnh: Đức Anh

Kết thúc My View, My Voice, Tiến Đạt tiếp tục dẫn đầu với 540 điểm, Đức Anh bám phía sau với 490 điểm; Hoàng Sơn có 440 điểm và Anh Kiệt 420 điểm. Khoảng cách giữa các vị trí khiến 5 câu hỏi cuối của Champion vẫn có thể làm thay đổi cục diện.

MC giao lưu với khán giả trong không khí sôi động của trận chung kết. Ảnh: Đức Anh
MC giao lưu với khán giả trong không khí sôi động của trận chung kết. Ảnh: Đức Anh

Champion là chặng quyết định, nơi độ chính xác phải đi cùng tốc độ. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh trả lời đúng càng sớm càng có cơ hội ghi nhiều điểm, trong khi đáp án sai cũng khiến điểm số bị trừ. Mỗi em còn có quyền sử dụng một “Ngôi sao hy vọng” để nhân đôi số điểm nếu trả lời chính xác, đồng thời phải chấp nhận nguy cơ mất điểm nếu không thành công.

Kịch tính được đẩy đến câu hỏi cuối. Khi ấy, Tiến Đạt vẫn dẫn đầu với 590 điểm, nhưng Đức Anh đã áp sát với 585 điểm, khoảng cách chỉ còn 5 điểm.

Niềm vui của thầy cô, phụ huynh và người cổ vũ khi kết quả chung cuộc được công bố. Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của thầy cô, phụ huynh và người cổ vũ khi kết quả chung cuộc được công bố. Ảnh: Đức Anh

Ở câu hỏi quyết định, cả hai thí sinh dẫn đầu cùng lựa chọn Ngôi sao hy vọng. Đức Anh trả lời chính xác, giành thêm 80 điểm để nâng tổng số lên 665, qua đó vượt lên giành vòng nguyệt quế English Challenge mùa 9. Tiến Đạt bị trừ 20 điểm và kết thúc ở vị trí thứ Nhì. Anh Kiệt xếp thứ Ba với 520 điểm, Hoàng Sơn đạt 445 điểm.

Khoảnh khắc trao giải cho các thí sinh xuất sắc của Chung kết English Challenge mùa 9. Ảnh: Đức Anh
Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen, phần thưởng cho 4 thí sinh. Ảnh: Đức Anh

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHUNG KẾT ENGLISH CHALLENGE MÙA 9

Giải Nhất: 1 suất trải nghiệm Trại hè quốc tế tại Singapore; vòng nguyệt quế; cúp biểu trưng pha lê; hoa, bộ vật phẩm của 2G và quà của Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.

Giải Nhì: 1 máy tính bảng iPad trị giá 10 triệu đồng; 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng của Tổ chức Giáo dục quốc tế 2G; hoa, bộ vật phẩm 2G, giấy chứng nhận và quà của Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.

Hai giải Ba: Mỗi thí sinh nhận 2 triệu đồng tiền mặt; 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng của Tổ chức Giáo dục quốc tế 2G; hoa, bộ vật phẩm 2G và quà của Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.

Ngoài giải thưởng của cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao giấy khen và phần thưởng cho cả 4 thí sinh. Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao 3 triệu đồng cho giải Nhất, 2 triệu đồng cho giải Nhì và 1 triệu đồng cho mỗi thí sinh đồng giải Ba.

Được tổ chức từ năm 2017, English Challenge đã đi qua 9 mùa. Từ những câu hỏi kiến thức, thử thách vốn từ đến phần trình bày và tranh biện, trận chung kết năm nay cho thấy tiếng Anh không chỉ là nội dung để thi mà còn trở thành công cụ để học sinh diễn đạt suy nghĩ, trao đổi quan điểm và kể những câu chuyện gần gũi về văn hóa, quê hương của mình.

Minh Quân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện
Mua ngay Surface Laptop 7 tại SURFACECITY.VN