Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chàng trai xứ Nghệ Trần Thế Trung xuất sắc giành vòng Nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19

11:05, 15/09/2019
Với 245 điểm, Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Em cũng là thí sinh đầu tiên mang vinh dự này về cho tỉnh Nghệ An.

Sáng 15/9, chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019 chính thức diễn ra. Cuộc “đấu trí” để giành chiếc vòng nguyệt quế danh giá của năm có sự góp mặt của 4 gương mặt, 4 chàng trai xuất sắc nhất đều xuất thân từ trường chuyên, gồm: Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là người đầu tiên điền tên mình vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 và mang cầu truyền hình về với tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa); Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ); Đoàn Nam Thắng (Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

4 thí sinh xuất sắc sẽ cùng nhau tranh tài tại trận Chung kết Olympia 2019. Nguồn: internet

Thí sinh Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là người đầu tiên điền tên mình vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 với tổng điểm 240.

Thí sinh Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) là thí sinh giánh tấm vé thứ hai bước vào chung kết sau chiến thắng cuộc thi quý 2 với tổng điểm 290 điểm.

Thí sính Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) là thí sinh giành tấm vé thứ 3 vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 với số điểm 260 ở cuộc thi quý 3.

Thí sinh Đoàn Nam Thắng (Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) là thí sinh cuối cùng giành được tấm vé vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 sau khi giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4 với tổng điểm 210.

Trước giờ G, cả 4 đầu cầu, không khí sôi động chờ đợi sự xuất hiện của 4 “nhà leo núi” vừa điển trai vừa thông thái. Tại điểm cầu Nghệ An, các bạn cổ động viên không ngại nắng, đứng hò reo cổ vũ và gọi tên chàng trai Trần Thế Trung.

Không khí cổ vũ ở điểm cầu Nghệ An. 
Tham gia chương trình tại điểm cầu Nghệ An về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban MTTQ tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.
Tham gia chương trình tại điểm cầu Nghệ An về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.

Bạn bè tiếp sức cho Trần Thế Trung 1 tô đặc sản quê nhà - Cháo lươn.
Một tiết mục văn nghệ đặc biệt đậm chất Phaner gửi tới Trần Thế Trung ở trường quay Đài THVN.
​  Hơn 5.000 thầy cô, học sinh cùng người dân trên địa bàn tỉnh tham gia cổ vũ, "tiếp lửa" cho thí sinh Trần Thế Trung tại điểm cầu Nghệ An.  ​
​ Hơn 5.000 thầy cô, học sinh cùng người dân trên địa bàn tỉnh tham gia cổ vũ, "tiếp lửa" cho thí sinh Trần Thế Trung tại điểm cầu Nghệ An. ​

Giống 18 trận chung kết trước, phần thưởng không đổi của nhà tài trợ là 35.000 USD để phục vụ cho việc du học của thí sinh đạt vòng Nguyệt quế.

4 thí sinh sẵn sàng cho trận chung kết năm.
4 thí sinh sẵn sàng cho trận chung kết năm. Nguồn: internet

4 nhà leo núi bước vào phần thi Khởi động với phong thái tự tin. Ở chặng đua đầu tiên này, chàng trai xứ Nghệ Trần Thế Trung là người thể hiện tốt nhất. Nhập cuộc bình tĩnh, chắc chắn, Thế Trung xuất sắc trải qua 12 câu hỏi, giành số điểm 100. Xếp sau đó lần lượt là Nam Thắng (80 điểm), Bá Vinh (70 điểm), Hải Đăng (50 điểm).

Thí sinh Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An)
Thí sinh Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An)
Cảm giác bùng nô của cổ động viên quê nhà sau mà thể hiện của Thế Trung.
Cảm giác bùng nô của cổ động viên quê nhà sau màn thể hiện của Thế Trung.

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm ra ẩn số gồm 10 ký tự. Hải Đăng gây ấn tượng mạnh khi bứt lên với số điểm 120, dẫn đầu đoàn leo núi. Thế Trung bám sát phía sau với số điểm 110.

Hải Đăng bứt lên dẫn đầu đoàn leo núi ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Ở phần thi Tăng tốc, khán giả chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục giữa 4 nhà leo núi. Kết thúc phần thi này, Bá Vinh có 150 điểm, Nam Thắng có 180 điểm. 200 là số điểm của Thế Trung. Người có điểm số cao nhất là Hải Đăng với 220 điểm.

Cuộc thi chung kết năm thứ 19 Đường lên đỉnh Olympia bước vào phần thi Về đích với nhiều tình huống gay cấn. Thí sinh Nguyễn Bá Vinh là thí sinh đầu tiên tham gia vòng thi này. Bá Vinh lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi số 3. Tuy nhiên trong phần thi này, chàng trai xứ Nghệ đã giành được 30 điểm từ Bá Vinh sau câu hỏi từ các phóng viên của Olympia, tạm thời vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 230 điểm.

Nam Thắng ghi thêm 90 điểm ở phần thi này với gói câu hỏi 80 điểm và chọn ngôi sao hy vọng.

Hải Đăng chọn gói câu hỏi 60 điểm. Cũng chính trong phần thi của Hải Đăng đã mang lại sự gay cấn cho chương trình khi Thế Trung sai sót trong câu trả lời giành từ đối thủ và bị trừ 15 điểm, cân bằng với chính Hải Đăng trước phần thi chính của mình.

Trong phần thi cuối, Thế Trung chọn gói câu hỏi 40 điểm. Dù phải chia điểm cho đối thủ trong phần thi của mình nhưng Thế Trung vẫn xuất sắc cán đích với số điểm 245, trở thành chủ nhân vòng Nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Em cũng là thí sinh đầu tiên mang vinh dự này về cho tỉnh Nghệ An. Ở giây phút cực kỳ xúc động, Thế Trung đã gửi lời nhắn tới cho người chị đã khuất của mình, người từng ước mơ cậu em trai có thể đặt chân tới trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ước mơ đó của hai chị em giờ đã trở thành sự thật.

Trần Thế Trung trên đỉnh vinh quang.

Khoảnh khắc chờ đợi Trần Thế Trung tiến dần về phía vòng Nguyệt quế.
Khoảnh khắc thầy cô, bạn bè, người thân và cổ động viên ở quê nhà chờ đợi Trần Thế Trung tiến dần về phía vòng Nguyệt quế.

Cảm xúc vỡ òa khi Trần Thế Chung cán đích về Nhất.

Trần Thế Trung trở thành xứ Nghệ đầu tiên mang vòng Nguyệt quế trở về. Em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu mà
Giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vỡ òa trước chiến thắng ngoạn mục của Trần Thế Trung. 

 

Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm