Khoa học công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội

18:42, 28/12/2021
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Khoa học - Công nghệ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, chiều 28/12, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các huyện, thành thị phải lựa chọn cán bộ phụ trách lĩnh vực khoa học - công nghệ có trình độ, chuyên môn và đam mê để sớm đưa Nghệ An trở thành trung tâm của Bắc Trung bộ. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, Nghệ An tiếp tục ưu tiên cho 6 lĩnh vực Khoa học - Công nghệ trọng điểm. Trong đó, đã triển khai được 9 dự án cấp Quốc gia, 67 đề tài, dự án cấp tỉnh; Hỗ trợ dán tem truy xuất nguồn gốc để nâng cao thương hiệu và giá trị hàng hóa cho trên 70 sản phẩm nông nghiệp; Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021 với 106 dự án ở nhiều lĩnh vực tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao hoạt động nghiên cứu, ứng dụng Khoa học - Công nghệ trong năm qua.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở Khoa học - Công nghệ tiếp tục lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, các đề tài, sáng kiến có tính thực tiễn cao; Triển khai nhân rộng, chuyển giao các công trình nghiên cứu khoa học; Tăng cường quảng bá các thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa của tỉnh. Đối với các huyện, thành thị phải lựa chọn cán bộ phụ trách lĩnh vực khoa học - công nghệ có trình độ, chuyên môn và đam mê để sớm đưa Nghệ An trở thành trung tâm khoa học - công nghệ Bắc Trung bộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Đình Long đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Đình Long đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trung tâm thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An.

 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đồng chí Bùi Đình Long đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân
Đồng chí Bùi Đình Long trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trung tâm thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An.
Đồng chí Bùi Đình Long trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho các cá nhân.
Đồng chí Bùi Đình Long trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.

 

Hoàng Hiếu - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện