Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngư dân Hoàng Mai thu hàng chục triệu đồng/ngày nhờ bắt ốc xoắn

09:58, 14/10/2019
Những ngày này, tại cảng cá Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai đang nhộn nhịp các tàu thuyền cập bến với khoang đầy ắp ốc xoắn, cho nguồn thu cả chục triệu đồng/chuyến.

Mùa ốc xoắn bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài hết tháng 12 trong năm. Ốc xoắn được các tàu khai thác ở vùng biển cách bờ khoảng 5- 6 hải lý, nên tàu chỉ đi trong 1 ngày đêm rất thuận lợi.

Mùa ốc xoắn bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài hết tháng 12 trong năm.

Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên sản lượng khai thác lớn, ổn định. Hiện phường Quỳnh Phương có 4 tàu đánh bắt, mỗi chuyến đi thu về từ 5 đến 7 tấn ốc xoắn. Giá bán ra cho thương lái là 3.000 đồng/ kg. Giá bán tuy không cao nhưng số lượng lớn, chi phí để sắm ngư lưới cụ cũng ít nên mỗi tàu thu nhập trên 10 triệu đồng/ngày. Vì cảng Quỳnh Phuơng là điểm thu gom hải sản lớn của khu vực nên ngoài tàu đánh bắt của Nghệ An, mỗi ngày có khoảng vài chục tàu từ Sầm Sơn - Thanh Hóa cũng cập cảng và tiêu thụ ốc xoắn tại đây.

Ốc xoắn chủ yếu được xuất đi Trung Quốc.

Ốc xoắn chủ yếu được nhập một phần cho các quán ăn trên địa bàn và vùng lân cận, phần lớn được thương lái chở lên xe tải lạnh chở sang tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc.

Việc trúng đậm ốc xoắn không chỉ đem lại nguồn thu lớn cho ngư dân mà còn góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Một số hình ảnh tại cảng Quỳnh Phương mùa ốc xoắn:

Các tàu cập cảng Quỳnh Phương đang xếp hàng chờ bốc dỡ.
Các tàu cập cảng Quỳnh Phương đang xếp hàng chờ bốc dỡ.
Đầu tiên ốc được dùng vòi xịt rửa sạch và lựa thủ công bằng tay để loại bớt các loại rác thải. Mỗi tấn ốc làm sạch nhân công được trả 1 triệu đồng.
Đầu tiên ốc được dùng vòi xịt rửa sạch và lựa thủ công bằng tay để loại bớt các loại rác thải. Mỗi tấn ốc làm sạch nhân công được trả 1 triệu đồng.
Sau đó được cho vào sàng lọc một lần nữa.
Sau đó được cho vào sàng lọc một lần nữa.
Ốc xoắn sau khi đã được làm sạch.
Tại cảng cá Quỳnh Phương, mỗi ngày có hàng trăm tấn ốc xoắn được cập cảng và chở đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc.

 

Thanh Thủy

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm