Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ tập trung chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng vụ Xuân

10:14, 03/12/2019
Nhằm cung ứng cây giống phục vụ trồng rừng vụ Xuân năm 2020, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã Tân Hương, Nghĩa Hành, Kỳ Sơn huyện Tân Kỳ tập trung ươm, chăm sóc cây giống lâm nghiệp để cung ứng cho các hộ trồng rừng trong và ngoài huyện. 
Nông dân Tân Kỳ tập trung chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng vụ Xuân.

Dự kiến, bà con sẽ xuất bán ra thị trường trong vụ Xuân trên 40 triệu cây giống các loại, tập trung chủ yếu là cây keo nguyên liệu. Nắm bắt nhu cầu thị trường nên năm nay bà con tập trung ươm keo dâm cành nhằm tăng gía trị kinh tế, bởi mỗi cây keo dâm cành bán với giá 600 đồng, trong khi keo hạt chỉ 250 đồng.

Dự kiến, bà con sẽ xuất bán ra thị trường trong vụ Xuân trên 40 triệu cây giống các loại.

Để cây giống đảm bảo xuất bán kịp thời vụ, các hộ ươm cây đã huy động mọi thành viên trong gia đình và thuê lao động để ươm, chăm sóc. 

Từ nghề này không những tạo việc làm cho các chủ hộ mà còn giải quyết việc làm thời vụ cho 1.000 lao động địa phương.

Từ nghề này không những tạo việc làm cho các chủ hộ mà còn giải quyết việc làm thời vụ cho 1.000 lao động địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

 Bông Mai - Cẩm Tú

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm