Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quân khu 4: Công tác chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019

18:12, 14/02/2019
Đó là kết luận của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu tại đợt kiểm tra công tác chuẩn bị hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đón nhận chiến sĩ mới tại Quân khu 4 trong 2 ngày 13 và 14/2.

Tiếp và làm việc với đoàn, có Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng Cục hậu cần Quân khu và Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong thời gian làm việc tại Quân khu 4, đoàn công tác Tổng Cục hậu cần đã kiểm tra các mặt công tác hậu cần tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 và Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và một số cơ quan, đơn vị khác thuộc Cục hậu cần Quân khu 4.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần, từ đầu năm 2019 đến nay, Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất, chuẩn bị nguồn rau xanh, thịt cá…chuẩn bị cho bộ đội nói chung và chiến sĩ mới nói riêng sử dụng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 tích cực tặng gia sản xuất, chuẩn bị nguồn rau xanh, nâng cao chất lượng bảo đảm bữa ăn cho bộ đội.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 tích cực tặng gia sản xuất, chuẩn bị nguồn rau xanh, nâng cao chất lượng bảo đảm bữa ăn cho bộ đội. (Tư liệu)

Chỉ đạo Bộ CHQS 6 tỉnh trên địa bàn tiến hành đăng kí, cấp phát quân trang cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Phấn đấu đến ngày 17/2/2019 sẽ cấp đủ 100% quân trang cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tại 87 huyện, thị, thành với 1.829 xã, phường, thị trấn trên địa bàn quân khu. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác phúc tra sức khỏe cho chiến sỹ mới sau ngày nhập ngũ. Năm 2019, ngoài nội dung chụp X quang tim phổi còn thực hiện thêm một số nội dung mới như xét nghiệm nhóm máu, điện tim, siêu âm ổ bụng tổng quát cho 100% chiến sĩ mới. Bảo đảm vệ sinh doanh trại, điện nước để chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Tổ chức 80 điểm giao quân trên địa bàn quân khu, trong đó ngày 20/2 sẽ tổ chức giao nhận quân tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế; ngày 21/2 sẽ tổ chức giao nhận quân tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị…

Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy truongr Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả công tác hậu cần chuẩn bị cho mùa huấn luyện 2019 của LLVT tỉnh (Hoàng Anh)
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả công tác hậu cần chuẩn bị cho mùa huấn luyện 2019 của LLVT tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần về kết quả thực hiện công tác hậu cần thời gian qua, Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chú trọng đảm bảo tốt chế độ, tiêu chuẩn cho chiến sĩ cũ năm 2018 xuất ngũ về địa phương; đảm bảo đủ tiêu chuẩn định lượng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị đón tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị mọi mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2019 theo tinh thần “Nuôi quân, luyện quân và dụng quân tốt”. Chỉ đạo  Ban CHQS các huyện, thị, thành cấp phát đủ quân trang, quân phục cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại 480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Trung đoàn 764 chuẩn bị chu đáo về doanh trại, cơ sở vật chất, tăng gia sản xuất để chuẩn bị đón nhận và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019…”.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu, trưởng đoàn kiểm tra TCHC phát biểu kết luận nội dung kiểm tra công tác hậu cần của QK4 (Hoàng Anh)
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu, trưởng đoàn kiểm tra TCHC phát biểu kết luận nội dung kiểm tra công tác hậu cần của QK4.

Kết luận nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải thay mặt đoàn công tác đánh giá: Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đã tích cực chuẩn bị toàn diện, chu đáo, đầy đủ về doanh trại, quân y, quân trang, lương thực, thực phẩm, xe máy, vận tải…để chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2019 nói chung và nhiệm vụ đón chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019 nói riêng. Đồng thời, đoàn đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cũng như một số hạn chế, khuyết điểm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Quân khu sẽ tập trung khắc phục các hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, đồng thời mong muốn thời gian tới, Tổng cục Hậu cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Quân khu nâng cao chất lượng công tác hậu cần.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu phát biểu đề xuất 5 nội dung công tác hậu cần với đoàn công tác TCHC (Phong Quang)
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu phát biểu đề xuất 5 nội dung công tác hậu cần với đoàn công tác TCHC.

Trước mắt đề nghị Tổng cục tập trung giúp đỡ quân khu một số nhiệm vụ cụ thể sau: Đầu tư nguồn vốn cho quân khu phát triển tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội; quan tâm nguồn lực và kỹ thuật lắp mới và bảo dưỡng bếp lò hơi để quân khu nâng cao chất lượng đảm bảo bữa ăn cho bộ đội; tăng cường bổ sung đội ngũ bác sĩ quân y cho các cơ quan đơn vị quân khu; nghiên cứu cơ chế cho quân khu có thể khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào và nhân dân các bộ tộc Lào anh em được nhanh chóng, thuận lợi; đề nghị Tổng cục tiếp tục nghiên cứu cơ chế đầu tư, nguồn vốn tại các dự án công tác hậu cần đã triển khai trên địa bàn quân khu, tiêu biểu như các dự án tại Trường dạy nghề số 4, Lữ đoàn vận tải thủy 873…/.

Phong Quang – Hoàng Anh